Pháp luật

Bắt quả tang đôi nam nữ trộm trâu bò mang về mổ giết thịt

Qua nắm bắt địa bàn, đúng 2h sáng ngày 4/12, Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã mật phục bắt quả tang đôi nam nữ đang thực hiện hành vi trộm trâu bò của người dân thả rông trên núi, mang về lò mổ giết thịt bán.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa bắt quả 4 đối tượng liên quan đến 2 vụ trộm trâu, bò vừa xảy ra trên địa bàn.

Hồ sơ vụ án, vào khoảng 02h ngày 04/12, Công an huyện Tuyên Hóa đã tiến hành mật phục bắt quả tang các đối tượng Lương Thị Cận (SN 1972), thường trú tại thôn Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê và Cao Viết Liêm (SN 1960), thường trú tại thôn Hà Trang, xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa đang có hành vi vận chuyển 01 con bò cái có dấu hiệu nghi vấn vừa trộm được.

Đối tượng Lương Thị Cận và Cao Viết Liêm tại cơ quan điều tra.

Con bò sau đó được xác định của gia đình ông Hà Văn Trọng (SN 1954) ở thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Công an huyện Tuyên Hóa đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của đối tượng Lương Thị Cận thì phát hiện Đoàn Công Thanh (SN 1970) và Cao Thanh Lâm (SN 1973), đang giết mổ 01 con trâu cái, có trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Công an tiến hành trao trả tài sản cho người bị mất trộm.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường, các đối tượng khai nhận đó là trâu của ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1970), thường trú tại thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa.

Được biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Tuyên Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP