Tin Liên Quan

Bắt giữ gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Lái xe khai nhận chở thuê số hàng này với số tiền 800.000 đồng về huyện Diễn Châu, Nghệ An.


Chiều 21/3, trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Tổ tuần tra kiểm soát Diễn Châu, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ đường sắt Công an Nghệ An đã kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 38N- 2788, do Phan Huy Sơn, sinh năm 1972, trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển chạy từ Hà Nội vào Hà Tĩnh. Khi kiểm tra khoang chở hàng, lực lượng Cảnh sát đã phát hiện 8 bao tải chứa 830kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối, gồm: gan, lách, ruột lợn và sách bò.


Bước đầu, lái xe Phan Huy Sơn khai nhận chở thuê số hàng này cho một người về xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu với giá 800.000 đồng. Sau khi bắt giữ, Trạm Cảnh sát Giao thông huyện Diễn Châu đã lập biên bản, bàn giao số nội tạng động vật trên cho lực lượng chức năng địa phương để tiêu hủy.


Trước đó, ngày 9/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Diễn Châu cũng đã kiểm tra, phát hiện xe mang biển kiểm soát Lào, do lái xe Nguyễn Văn Lệ ở thị trấn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, vận chuyển gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc từ Hà Nội sang Lào để tiêu thụ./.

VOV

  Từ khóa: nguồn gốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP