Pháp luật

Bắt 2 cán bộ tạo 'thương binh ảo' để kiếm tiền chính sách

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt 2 cán bộ, trong đó có Phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố, do lập danh sách ảo 33 thương binh để trục lợi.

Ngày 13/9, lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, công an tỉnh vừa bắt giữ bà Lê Thị Thu Hương - Phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố và bà Hà Thị Kim Vân, nguyên nhân viên văn thư - chi trả, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố.

Hai người này bị bắt vì liên quan đến vụ lập danh sách 33 thương binh “ảo” hòng trục lợi tiền chính sách.

Phòng LĐ-TB&XH thành phố Quảng Ngãi - nơi bà Vân từng làm việc. (Ảnh: H.N)

Như VTC News đưa tin, từ tháng 7/2018, Phòng LĐ-TB&XH thành phố Quảng Ngãi chuyển tiền về các xã, phường để chi trả chế độ chính sách trực tiếp cho 104 trường hợp thương binh, bệnh binh đang công tác, sinh sống tại địa phương.

Tuy vậy, trong danh sách ký nhận có đến 33 trường hợp chưa từng sinh sống tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin báo cáo từ các phường, Phòng LĐ-TB&XH thành phố Quảng Ngãi kiểm tra và phát hiện, từ năm 2006, việc nhận chế độ, tiền quà tết... của 33 "thương binh ảo" này đều do người khác ký nhận thay.

Bình quân tiền chi trả chế độ cho 33 "thương binh ảo" này ít nhất là 50 triệu đồng/tháng, tương đương 600 triệu đồng/năm. Và việc này diễn ra trong suốt hàng chục năm.

Tác giả: THANH BA

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP