Tin Hà Tĩnh

Ảnh: Người dân Hà Tĩnh chằng néo nhà cửa, tàu thuyền chống bão Kompasu

Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, người dân đưa tàu vào nơi an toàn, dùng lưới quây quanh hồ nuôi thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ ngày 13/10, khu vực biển Hà Tĩnh có gió tăng lên cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Khu vực ngoài khơi vùng biển Hà Tĩnh sóng cao 3 - 4m.

Đến thời điểm hiện tại gần 4.000 phương tiện tàu thuyền và gần 15.000 ngư dân ở Hà Tĩnh đã vào bờ, tránh trú an toàn.

Nhiều hộ dân xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh nuôi cá lồng trên sông Hộ Độ đã chuyển cá vào các ao nuôi để tránh bị sốc nước khi mưa lớn.

Trong ngày 13/10, tại ao nuôi cá mú, cá vược và tôm thẻ ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, người dân giăng lưới cao 1 mét, dài hơn 300m dọc theo bờ, phòng khi bão đổ bộ gây mưa lớn khiến thủy sản trôi ra ngoài.

Đồn Biên phòng Đèo Ngang (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) huy động 30 cán bộ đến giúp người dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) chằng chống nhà cửa, đưa thuyền vào nơi tránh trú.

Tại huyện Nghi Xuân, 27 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phối hợp với địa phương kiểm tra các công trình hồ đập, đê điều xung yếu, hồ nuôi trồng thủy sản để có các phương án chủ động ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra.

Bộ đội giúp nhân dân chằng néo nhà cửa, các công trình phụ.

Đến thời điểm hiện tại có 198 phương tiện, tàu thuyền vào neo đậu tại khu vực âu thuyền Cửa Sót. Trong đó tàu thuyền Hà Tĩnh có 170 phương tiện, ngoại tỉnh có 28 phương tiện.

Do mưa lớn, nhiều nơi ở Hà Tĩnh nước đang dâng lên cao. Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh xả tràn 5 hồ chứa nước nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Đó là các hồ: Bộc Nguyên, Tàu Voi, Kim Sơn, Sông Rác, Thượng Sông Trí.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP