Thế giới

Trung Quốc bắt giữ 3 cựu quan chức cấp cao

Chỉ trong hai ngày Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ra thông báo bắt giữ 3 cựu quan chức cấp cao bao gồm: Thái Ngạc Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc; Mạnh Tường, Cục trưởng Thi hành án của Tòa án Tối cao và Chu Giang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư Thành ủy Hàng Châu.

Cựu Bí thư Thành ủy Hàng Châu Chu Giang Dũng

Theo thông tin do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố hôm 11/2, Chu Giang Dũng bị tình nghi nhận hối lộ. Cách đây vài ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố, vụ án đang được tiếp tục xử lý. Theo tin ban đầu của trang Sohu, số tiền Chu Giang Dũng nhận được khoảng 90 triệu Nhân dân tệ.

Theo các tư liệu công khai, Chu Giang Dũng, 55 tuổi, sinh tại Ninh Ba, Chiết Giang và làm việc tại Chiết Giang một thời gian dài sau khi bắt đầu công việc vào tháng 8/1985. Kể từ năm 2013, ông liên tiếp giữ chức vụ phó bí thư, quyền thị trưởng và thị trưởng thành phố Châu Sơn. Kể từ tháng 5 năm 2018, ông giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang và Bí thư Thành ủy Hàng Châu.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước thông báo Chu Giang Dũng đã bị khai trừ khỏi đảng và công chức vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Thông báo chỉ ra rằng: “Qua điều tra cho thấy Chu Giang Dũng đã đánh mất lý tưởng và niềm tin, ý thức chính trị mờ nhạt, “ngoài thuận trong nghịch” đối với các quyết sách của Trung ương Đảng; Câu kết tư bản, ủng hộ cho tư bản bành trướng gây rối loạn; Hoạt động mê tín dị đoan, tìm cách chống lại sự thẩm tra của tổ chức; Can thiệp bất hợp pháp vào nền kinh tế thị trường và các hoạt động thực thi pháp luật; Bất chấp ràng buộc của kỷ luật và pháp luật, ra sức đổi quyền lấy tiền, tham nhũng kiểu gia tộc.

Coi thường tinh thần Tám quy định của Trung ương, chủ nghĩa hình thức trong công việc, bố trí người bảo vệ, sử dụng xe công trái quy định, nhận lời tiệc tùng có thể ảnh hưởng đến việc thi hành công vụ, nhận quà biếu, quà tặng trái pháp luật; Thiếu nguyên tắc tổ chức, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ vi phạm quy định theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp tư nhân, không báo cáo những chuyện cá nhân theo yêu cầu.

Chu Giang Dũng đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị của Đảng, kỷ luật tổ chức, kỷ luật liêm chính, kỷ luật công tác và kỷ luật sinh hoạt, cấu thành tội vi phạm chức vụ nghiêm trọng và bị nghi nhận hối lộ, sau Đại hội 18 vẫn không chịu dừng tay, tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu xa, cần phải xử lý nghiêm.

Căn cứ Quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc về xử lý kỷ luật, các luật liên quan của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, hội nghị Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương báo cáo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua, quyết định: khai trừ đảng và công chức đối với Chu Giang Dũng; chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 và đại biểu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Chiết Giang lần thứ 14; tịch thu các khoản thu nhập bất hợp pháp; chuyển vấn đề nghi phạm tội sang Viện kiểm sát để xem xét, truy tố theo pháp luật…”.

Một số cơ quan truyền thông nhận thấy rằng trong thông báo, lần đầu tiên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đề cập đến việc ông ta “câu kết với tư bản và ủng hộ việc mở rộng tư bản một cách vô trật tự”, vì thế Chu Giang Dũng đã trở thành quan chức cấp cao ngã ngựa đầu tiên bị cáo buộc “cấu kết với tư bản”.

Trước khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo vào tháng trước rằng Chu Giang Dũng đã bị “song khai”, tờ Financial Times, trích dẫn các hồ sơ và nguồn tin công khai, đưa tin công ty tài chính công nghệ Ant Group có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng Chu Giang Dũng. Báo này chỉ ra rằng một công ty thuộc Ant Group đã mua hai lô đất ở Hàng Châu với giá rất thấp vào năm 2019. Trước đó, Ant đã đầu tư vào hai doanh nghiệp thanh toán di động do em trai của Chu Giang Dũng, lúc đó là Bí thư Thành ủy Hàng Châu, nắm giữ.

Ngoài quyết định bắt giữ Chu Giang Dũng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 10/2 cũng thông báo đã ra quyết định bắt giữ Thái Ngạc Sinh, cựu Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc. Thái Ngạc Sinh bị tình nghi phạm tội nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ quyền hạn. Cũng trong ngày 10/2, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cũng thông báo quyết định bắt giữ Mạnh Tường, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án, về tội nhận hối lộ.

Thông báo về Mạnh Tường do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ban hành cũng bị đánh giá là “sử dụng ngôn từ rất nghiêm khắc”: qua điều tra thấy, Mạnh Tường đã phản bội lại sứ mệnh ban đầu của mình, không trung thành với đảng, không trung thực và cố tình chống lại tổ chức; tham gia vào các hoạt động doanh lợi bất hợp pháp và cho vay tư nhân để nhận được lợi nhuận lớn; cuộc sống tha hóa trụy lạc; tham gia vào giao dịch đổi quyền lấy tiền...

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP