Thế giới

Tìm thấy 10 thi thể trẻ em không còn nguyên vẹn

Mười đứa trẻ bị bắt cóc ở Tanzania được tìm thấy đã chết với thi thể không còn nguyên vẹn, đài CNN dẫn lời nhà chức trách địa phương cho biết hôm 28-1.

Theo Thứ trưởng Y tế Tanzania Faustine Ndugulile, 10 đứa trẻ nói trên – khoảng 7 tuổi - bị mất tích từ tháng 12 năm ngoái ở huyện Njombe, Tây Nam Tanzania.

Thi thể của các em được phát hiện vào tuần trước sau khi cảnh sát mở chiến dịch tìm kiếm trong khu vực.

"Cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 10 thi thể. Hầu hết các bộ phận ‘nhạy cảm’ và răng của bọn trẻ đã bị cắt bỏ. Những vụ giết người này có liên quan đến nghi thức phù thủy " – ông Ndugulile cho biết.

Những vụ giết người bạch tạng đang diễn ra phổ biến ở Tanzania và các khu vực khác ở Đông Phi. Ảnh: AI

Những vụ giết người bạch tạng đang diễn ra phổ biến ở Tanzania và các khu vực khác ở Đông Phi. Ảnh: AI

Ông Ndugulile cũng thông báo Bộ Y tế Tanzania đã vào cuộc điều tra: "Chúng tôi muốn xác định thủ phạm nhưng quan trọng nhất là giúp mọi người nhận thức được sự cần thiết phải ngăn chặn các hành vi này".

Cũng theo ông Ndugulile, cái chết của 10 đứa trẻ không liên quan đến những vụ giết người bạch tạng đang diễn ra phổ biến ở Tanzania và các khu vực khác ở Đông Phi. "Nhưng thật đáng buồn vì chúng là trẻ em và chúng không đáng bị đối xử như vậy" – ông Ndugulile chia sẻ.

Tanzania là một trong những quốc gia có tỉ lệ người bị bạch tạng cao nhất thế giới. Trung bình cứ 1.500 người thì có 1 người bị bạch tạng.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho hay do thiếu nhận thức nên người bị bạch tạng thường bị giết để lấy xương và nội tạng, sau đó bán cho những kẻ hành nghề phù thủy làm "bùa chú và ma thuật".

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: thi thể , trẻ em

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP