Văn hoá Dân gian

Thạch Châu: Tổ chức chương trình dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh vừa được Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa Liên hợp quốc gọi tắt là Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Trong đó câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Thạch Châu cũng đã góp phần vào thành công cho di sản văn hóa nói trên. Nhân dịp chào mừng 70 năm ngày thành lập QĐNDVN và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, đồng thời báo cáo cho nhân dân xã nhà về thành tích mà câu lạc bộ đã đạt được, Câu lạc bộ đã tổ chức đêm diễn xướng dân ca ví giặm mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Nghệ.

Với 7 tiết mục hát ví dân ca lời cổ, lời mới bao gồm: Tổ khúc dân ca Thạch Châu chung sức xây dựng nông thôn mới, Buông áo em ra, Không gian diễn xướng Kháp mặt hẹn dạ nên duyên, giếng tiên làng tiên cảnh, Hà Tĩnh quê mình, Người về vui với miền quê, Tổ khúc dân ca Biển và quê đã được các diễn viên câu lạc bộ sân khấu hóa, giàn dựng hát xướng đã thu hút đông đảo bà con nhân dân trong vùng đến xem và thưởng thức nghệ thuật dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Đặc biệt trong đó phải kể đến hai tiết mục “Kháp mặt hẹn dạ nên duyên” và “Giếng tiên làng tiên cảnh” được câu lạc bộ giàn dựng thành không gian diễn xướng với 4 đôi trai tài gái sắc hò hẹn, đối đáp bằng hát ví dặm để từ đó nên duyên vợ chồng. Trong không gian diễn xướng vừa hát ví, vừa tái hiện cảnh lao động của các làng quê, phiên chợ, cây đa, giếng nước, sân đình thời xưa. Gái yếm thêu, chàng áo the khăn đóng, trên vai gồng gánh hát thề. Chương trình diễn xướng ngắn gọn, súc tích đã mang đến cho các tầng lớp nhân dân thưởng thức một món ăn tinh thần vô giá, đó là nghệ thuật dân ca ví giặm của xứ Nghệ ân tình./.

Ngọc Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP