Văn hoá Dân gian

Sôi nổi ngày hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố

Tham gia giải có 12 đội đua đến từ các địa phương có truyền thống làm nghề sông nước gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, thị trấn Phố Châu, Sơn Tân, Sơn Thịnh, Sơn Trung, Sơn Diệm, Sơn Ninh, Sơn Châu, Sơn Hà và 2 đơn vị là Ban chỉ huy Quân sự huyện và Huyện đoàn Hương Sơn. Mỗi đội đua có 15 vận động viên. Các đội phải trải qua 2 vòng đua với quãng đường 1.200m.

Nằm trong chuỗi các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân 2017 và Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, sáng ngày 7/2, huyện Hương Sơn đã tổ chức thành công giải đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia

Trước giờ xuât phát

Đây là ngày hội truyền thống của huyện Hương Sơn có từ lâu đời gắn với nét đẹp văn hoá của người dân vùng sông nước. Một thời gian khá dài bị mai một trong 3 năm trở lại đây, giải đua thuyền truyền thống đã được khôi phục trở lại và thường được tổ chức vào dịp đầu Xuân.

Ngày hội đua thuyền đã thu hút hàng nghìn người dân khắp các địa phương về tham gia reo hò, cổ vũ cho những tay chèo trổ tài trong ngày hội đua thuyền truyền thống. Không khí ngày càng náo nhiệt bởi sự cạnh tranh quyết liệt của các đội, nhất là 2 đội Sơn Thịnh và thị trấn Phố Châu tranh giải nhất, nhì.

Rất đông người dân đến tham gia cổ vũ

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng cho người dân vùng sông nước Hương Sơn.

Niềm vui chiến thắng

Trao giải nhất cho đội Thị trấn Phố Châu

Kết thúc 11 cuộc đua, đội thuyền thị trấn Phố Châu giành giải nhất, giải nhì được trao cho đội Sơn Thịnh; đội Sơn Tân và đội Sơn Giang đồng giải ba.

Hương Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP