Xã hội

Sập taluy, 3 em nhỏ chăn bò bị vùi lấp thương tâm

3 em nhỏ trong lúc chăn bò tại khu vực Tiểu khu 66, đường vào Thủy điện Trung Nam (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đang chơi trò chơi đào hầm trú ẩn thì không may bị sập taluy, đất đá đè xuống, vùi chết thương tâm.

Chiều 24-9, ông Trương Hữu Đồng, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông (Lâm Đồng), cho biết có 3 trẻ em gặp tai nạn tử vong thương tâm tại khu vực Tiểu khu 66, xã Đạ Long do sập taluy sạt lở đất. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày (24-9).

Theo ông Đồng, vào thời điểm trên, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có người bị vùi lấp do sạt lở tại khu vực Tiểu khu 66, đường vào Thủy điện Trung Nam, UBND xã Đạ Long, đã chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân và người dân tham gia tìm kiếm cứu nạn.

"Tuy nhiên khi 3 nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế xã cấp cứu thì đều không qua khỏi" - ông Trương Hữu Đồng đau xót.

Ảnh hưởng bởi bão số 6, hiện Lâm Đồng xuất hiện mưa dầm kéo dài, nhiều nơi đồi cao rất dễ gây sạt lở đất, vô cùng nguy hiểm.


Bước đầu 3 nạn nhân được xác định gồm: cháu Liêng Hót Na Than (7 tuổi), cháu Liêng Hót Hữu Thọ (10 tuổi, cùng trú tại thôn 2 xã Đạ Long) và K’ Hiếu trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (là họ hàng với em Liêng Hót Na Than).

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do cả 3 em đi chăn bò tại tiểu khu 66, trốn vào hốc taluy đồi dốc cát khu vực ở vách núi để chơi đào hầm trú ẩn. Sau đó, đất cát sạt lở từ trên xuống vùi lấp, gây ngạt thở và tử vong.

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP