Xã hội

Nữ hiệu trưởng tử vong trong tư thế treo cổ

Bà T. được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Về thông tin nạn nhân nợ nần và bị uy hiếp, cảnh sát cho biết đó mới chỉ là tin đồn đoán.

Ngày 2/11, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra cái chết của nữ hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn.

Nạn nhân là bà V.T.T.T (49 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn xã Lộc An.

Khoảng 9h30 ngày 31/10, người nhà hoảng hốt khi phát hiện bà T. trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thôn 1, xã Hòa Ninh.

Lực lượng Công an huyện Di Linh có mặt sau đó xác định bà T. đã tử vong.

Chỉ huy Công an huyện Di Linh cho biết liên quan đến cái chết của bà T. có nhiều thông tin đồn đoán về việc vay mượn, nợ nần tiền bạc, trong đó việc nữ hiệu trưởng bị uy hiếp. "Bước đầu, qua xác minh nhiều nguồn thông tin chúng tôi chưa kết luận điều gì, các thông tin đồn đoán chưa có căn cứ", vị chỉ huy nói.

Con gái nạn nhân cho biết ngày 20/10, gia đình phát hiện bà T. bị té ngã trong phòng ngủ dẫn đến chảy máu đầu và phải khâu 18 mũi.

Ngày 24/10, bà T. xuất viện về nhà tiếp tục điều trị thì xảy ra sự việc đau lòng.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP