Tin Liên Quan

Mưa cực lớn gây ngập nặng ở miền Trung

Trưa và chiều tối ngày 21/9, mưa lớn đã xuất hiện tại các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Huế (Hình trên cùng). Cá biệt, lượng mưa tại Huế đo được xấp xỉ 300mm. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết.

Mưa lớn được cho là tiếp tục xảy ra trên khu vực cho tới khoảng trưa chiều mai, sau đó có khả năng giảm dần.

 Cơ chế gây ra đợt mưa này phần nhiều là do sự tương tác giữa không khí lạnh (ở phía bắc tràn xuống) và rãnh gió mùa vắt ngang Trung Bộ (Hình trái, bên dưới). Hình phải, bên dưới là ảnh vệ tinh cập nhật nhất.

mua to
Mưa lớn gây ngập lụt  nặng ở các tỉnh  miền Trung – ảnh: VOV

Dự báo thời tiết ngày 22/9/2016

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 – 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ, vùng núi có nơi dưới 20  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 – 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ, phía nam có nơi trên 32  độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 – 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tuệ Khanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP