Di tích - Thắng cảnh

Lộc Hà: Miếu Cồn Khái được công nhận di tích cấp tỉnh

Xã Ích Hậu huyện Lộc Hà vừa tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh miếu Cồn Khái.

Miếu Cồn Khái được xây dựng cách đây khoảng 200 năm. Tương truyền, vào khoảng giữa thế kỉ 18, đây là vùng đất hoang sơ, là nơi sinh sống của nhiều loài muông thú. Có một con hổ lớn chuyên vào làng lung sục bắt hết gia súc gia cầm, phá hoại cuộc sống yên bình của người dân.

Miếu Cồn Khái – Di tích cấp tỉnh.

Quan chỉ huy sứ hộ quân trấn thủ Nghệ An dưới triều đình Tây Sơn là Trần Quốc Liêu về thăm quê đã tập hợp kêu gọi nhân dân xua đuổi hổ về rừng. Khi chạy đến xứ Đồng E của làng Cải Lương xưa, nay thuộc thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu, con hổ biến mất. Để tưởng nhớ đến sự kiện này, dân làng đắp mô đất cao, lập miếu thờ đặt tên là “cồn Khái”.

Trải qua biến cố thăng trầm của thời gian, miếu Cồn Khái dần bị hư hỏng và trở thành phế tích. Năm 2010, nhân dân trong làng đã quyên góp tiền của, công sức trùng tu khôi phục lại di tích miếu Cồn Khái trên khu đất cũ.  Với những giá trị về lịch sử – văn hóa, miếu Cồn Khái đã vinh dự được UBND tỉnh xếp hạng và công nhận di tích Lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.

 CTV Trâm Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP