Dự án đầu tư

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ giải tỏa khu hậu cảng Vũng Áng

Sáng ngày 15 tháng 4 Đ/c Hà Văn Thạch UVBTV Tỉnh ủy, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Trưởng đoàn công tác Tỉnh ủy tại huyện Kỳ Anh và Đ/c Đặng Quốc Khánh Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra nắm tình hình giải tỏa các quán hàng ki ôt của các hộ vi phạm tại khu vực hậu cảng, cảng Vũng Áng

Đ/c Hà Văn Thạch – Đặng Quốc Khánh kiểm tra tiến độ giải tỏa khu hậu cảng Vũng ÁngĐ/c Hà Văn Thạch – Đặng Quốc Khánh kiểm tra tiến độ giải tỏa khu hậu cảng Vũng Áng

          Cùng đi có Đ/c Lê Trọng Bính- TUV Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Danh -Phó bí thư TT Huyện ủy, Nguyễn Văn Bổng- Chủ tịch UBND huyện cùng cấp ủy chính quyền xã Kỳ Lợi. Để nhằm bảo đảm tốt điều kiện thuận lợi   cũng như đáp ứng yêu, tấp kết vẫn chuyển hàng hóa cho cảng Vũng áng và cảng Việt Lào. UBND tĩnh Hà tĩnh đã có quyết định đầu tư xây dựng khu Hậu cảng. Sau khi có quyết định trên Huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Lợi đã tiến hành thống bảo cho các hộ dân nằm trong vùng giải tỏa phải tự thảo dỡ các công trinh để bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch. Được biệt nằm trong vùng  phải giải tỏa  để xây dưng khu hậu cảng có 161 quán hàng ki ốt của các hộ dân  thôn Hải Phong xã Kỳ Lợi. Hầu hết các hộ dân này đã có nhà ở ồn định tại thôn Hải Phong và trước khi lên làm quản hàng để kinh doanh thi các hộ dan này đều hứa trược  chính quyền là mượn tạm để làm ă, còn khi có chủ trương di dời thì họ tự giác thảo dỡ và chuyển đi. Mặc dù được chính quyền địa phương huyện, xã thông báo nhiều lần và cho hen đến ngày tháo dỡ nhưng hầu hết các hộ dận này không chấp hành đã có phản đổi một cách quyết liệt. Đặc biệt là vào ngày 29 tháng 3 vừa qua sau khi các hộ dân không chấp hành. UBND huyện phổi hợp với UBND xã tiến hành tổ chức lực lượng để cưởng chế thảo dỡ các công trình ky ôt  đối với các hộ này,  thi ngay sáng sớm ngày 29 tháng có hàng trăm người đã ra chăn đường, gây cản trỡ và chộng lại lực lương, thấm chi còn hành hung cán bộ. Ngay sau khi sự việc xây ra công an huyện đã tiến hành bặt dự một số đội tượng cầm đầu để điều tra làm rõ. Đồng thời huyện tiến hành thành lập một tổ công tác của huyện phối hợp với chính quyền địa phương xã kỳ Lợi trực tiếp đến tận từng hộ dân có quán hàng, kiot vi phạm làm việc và vận động bà con tháo dỡ. Từ vụ việc xẩy ra ngày 29 tháng 3 vừa qua cũng như được sự  vận động của tổ công tác. Đặc biệt là các hộ dân này đã hiểu được việc làm sai trái của mình, nên hầu hết các dân nay đều tự giác thảo dỡ và đến hết ngày 15 tháng 4 này  cả 161 cong trình quán hàng Kiôt nằm trong vùng giải tỏa các hộ dân đã tự thảo dỡ xong.

           Tại đây Đồng chí  Hà Văn Thạch và Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã  trực tiếp đến tận một số hộ dân, động viên, chia sẻ, đồng thời biểu dương  tình thần tự giác của các hộ dân và đáng giá cao việc chỉ đạo điều hành của huyện Kỳ anh, của xã Kỳ Lợi và các thành viên tổ công tác. Các đ/c cũng lưu ý với huyện cũng như chính quyền xã Kỳ Lợi sau khi thảo dỡ xong phải quản lý thật tốt không để bà con tải trở lại trên vùng đất thuộc khu hậu cảng này./.

Tác giả bài viết: Hồng Chúng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP