Di tích - Thắng cảnh

Kỷ niệm 153 năm ngày mất Đình nguyên Thám hoa Phan Kính

Thám hoa Phan Kính. Sinh năm 1715 tại làng Vĩnh Gia, xã Lai Thạch, huyện La Sơn (nay là xã Song Lộc, huyện Can Lộc) trong một gia đình nhà nho nghèo. Phan Kính sớm có chí học tập và nổi tiếng thần đồng lúc 8 tuổi. Năm 1744, Phan Kính thi Hội đỗ Tiến sĩ và thi Đình đứng thứ nhất. Vào thời điểm đó triều đình không lấy trạng nguyên nên ông được vua phê chuẩn là: Đình nguyên Thám hoa. Nhà Thanh biết tài của Phan Kính, nên đã phong cho ông là “Lưỡng quốc đình nguyên Thám Hoa”.

Tại nhà thờ họ Phan Vĩnh xã Song lộc, huyện Can Lộc vừa tổ chức lễ kỷ niệm 253 năm ngày mất của Đình Nguyên Thám Hoa Phan Kính (1761 – 2014).

Nhà thờ hoj Phan Vĩnh nơi tổ chức lễ kỷ niệm 253 năm ngày mất của Đình nguyên Thám hoa Phan Kính

Để ghi nhớ công lao nội trị và ngoại giao của Thám hoa Phan Kính, năm Cảnh Hưng thứ 44 (1784) đời vua Lê Hiển Tông đã sắc phong cho ông là  Anh Nghị Đại Vương.

Cũng tại lễ kỷ niệm 253 năm ngày mất cụ Phan Kính, con cháu dòng họ Phan tộc đã  khánh thành bước 1 nhà truyền thống  họ Phan với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

 CTV Phương Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP