Văn hoá Dân gian

Hội thảo quốc tế “Nguyễn Du và Truyện Kiều” ở xứ sở Kim Chi

Nhân kỷ niệm 22 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Hàn (1992-2014) và hướng tới sự kiện UNESCO vinh danh Nguyễn Du là Danh nhân Văn hóa thế giới bằng việc kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Đại thi hào (1765-2015), cuối tuần qua, vào ngày 24/10/2014, tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc), tỉnh Cheollanam, Hội Giao lưu văn hóa Hàn-Việt, Hội Việt Nam học Hàn Quốc và Hội Kiều học Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Chosun, tổ chức Hội thảo quốc tế chuyên đề “Nguyễn Du và Truyện Kiều.”

hatinh24h

Hàn Quốc tổ chức hội thảo quốc tế "Nguyễn Du và Truyện Kiều"
Hàn Quốc tổ chức hội thảo quốc tế “Nguyễn Du và Truyện Kiều”

Tham dự hội thảo, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí và đoàn cán bộ của Việt Nam gồm 5 người, do Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam dẫn đầu. Trong đoàn công tác Việt Nam, về phía Hà Tĩnh, quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, còn có ông Bùi Đức Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh và ông Phạm Quang Ái, Phó Giám đốc Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa – Du lịch Hà Tĩnh kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh. Về phía Hàn Quốc, có ngài Park Jun Yeong, tỉnh trưởng tỉnh Cheollanam; Tiến sỹ Hwang Geum-Chu, Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Hàn-Việt; GS.TS Ahn Kyung Hwan, Chủ tịch Hội Việt Nam học Hàn Quốc cùng đông đảo học giả Hàn Quốc, đại diện các trường đại học có khoa Việt Nam học, các giáo sư danh tiếng chuyên nghiên cứu về văn hoá Việt Nam… cùng nhiều phóng viên của các hãng thông tấn.

Mặc dù rất bận, nhưng Đại sứ Phạm Hữu Chí đã tham dự suốt thời gian Hội thảo. Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội Giao lưu văn hóa Hàn-Việt, các học giả có tâm huyết với Việt Nam của Hàn Quốc, đặc biệt là giáo sư Ahn Kyong-Hwan, người đã có công rất lớn trong việc dịch tác phẩm Truyện Kiều sang tiếng Hàn; nhiệt liệt biểu dương hoạt động giao lưu văn hoá, trao đổi khoa học của đoàn công tác Việt Nam; đồng thời, nêu lên những triển vọng tốt đẹp trong việc hợp tác trên lĩnh vực văn hóa giữa hai nước.

Các tham luận được trình bày tại hội thảo chủ yếu tập trung vào việc phân tích, so sánh các giá trị văn hóa của kiệt tác Truyện Kiều  với các kiệt tác cùng thời của Hàn Quốc nhằm giúp độc giả Hàn Quốc tiếp cận sâu rộng hơn các giá trị văn hóa Việt Nam. Về phía Việt Nam, có 3 báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo. Đó là các báo cáo của PGS Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam; nhà nghiên cứu Phạm Quang Ái, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh và TS. Lê Đăng Hoan, Ủy viên Hội đồng dịch thuật Hội Nhà văn Việt Nam. Các báo cáo khoa học của các đại biểu Việt Nam được các nhà nghiên cứu Hàn Quốc hoan nghênh và đánh giá cao.

Kết thúc cuộc “Hội thảo Nguyễn Du và Truyện Kiều”, GS.TS Ahn Kyung Hwan phấn khởi ghi nhận sự thành công Hội thảo; đồng thời, nêu lên định hướng về việc tổ chức một Hội thảo quy mô hơn về Nguyễn Du và Truyện Kiều vào dịp kỷ niệm 250 năm sinh của Đại thi hào (2015)./.

Tin bài, ảnh: Thế Việt

Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP