Di tích - Thắng cảnh

Hà Tĩnh: Thêm 6 cây cổ thụ được công nhận di tích lịch sử, văn hóa

Cây đa cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Hộ Độ được công nhận là cây di sản

Chiều 2-12, thông tin từ ông Nguyễn Xuân Dục (75 tuổi), thủ từ tại Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền Cả (ở xóm Phù Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã trao bằng công nhận Cây di tích lịch sử – văn hóa Việt Nam cho 6 cây cổ thụ trong phạm vi khuôn viên di tích.

hatin24h

Trong 6 cây cổ thụ có 1 cây dỗi cao khoảng 40-50m, đường kính phần gốc hơn 1,6m; 1 cây sồi cao khoảng 30-40m, đường kính phần gốc hơn 2,4m; 1 cây lỗ lả (theo tên gọi địa phương) cao khoảng 30-40m, đường kính phần gốc hơn 2m; 1 cây nhót cao khoảng 30-40m, đường kính phần gốc 1m, 2 cây chò trứng, chò nâu, mỗi cây có chiều cao khoảng 40-50m, đường kính phần gốc hơn 2,4m. Tất cả 6 cây này đều có tán rộng từ 20-30m và có tuổi thọ hàng trăm năm. 

Trước đó, ngày 13-11-2015, chính quyền xã và nhân dân xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lễ đón bằng công nhận Cây di tích lịch sử – văn hóa Việt Nam cho cây đa cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Hộ Độ do Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận. Cây đa này còn gọi là cây đa làng Trường Thọ (nay thuộc thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ) có tuổi thọ hàng trăm năm, chiều cao khoảng 15m, tán rộng khoảng 20m, đường kính gốc tính cả phần rễ khoảng 3m, đường kính gốc trong không tính phần rễ 2m.

DƯƠNG QUANG/SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP