Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Khai hội chùa Hương Tích

Sáng 29/1 (tức mùng 8 tháng Giêng) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023.

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh Ngàn Hống (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), nơi được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Truyền rằng chùa được xây dựng vào đời Trần gắn với tích Công chúa Diệu Thiện con vua Trang Vương nước Sở tu hành hóa Phật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai hội chùa Hương Tích



Phát biểu khai hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, dịp đầu Xuân mới Quý Mão 2023 hoạt động du lịch trên địa bàn đã có những khởi sắc, đây là tín hiệu tích cực, đáng mừng trong việc khơi dậy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, huyện Can Lộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, giá trị các di tích, lễ hội, thực hiện hiệu quả công tác quảng bá, kích cầu phát triển du lịch xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Dịp đầu Xuân mới Qúy Mão 2023 chùa Hương Tích đã đón hàng vạn lượt người dân, du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái



Du thuyền hồ Nhà Đường tại Khu du lịch chùa Hương Tích



Các trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi tại lễ khai hội chùa Hương Tích

Tại lễ hội, bên cạnh phần lễ theo phong tục, người dân, du khách thập phương còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP