Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân sinh sống cạnh bãi tập kết rác của HTX Vệ sinh Môi trường Cẩm Nhượng (đóng trên địa bàn xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bức xúc khi HTX này thường xuyên đổ dầu, đốt rác vào ban đêm khiến không khí bị "bức tử".
![]() |
Vị trí bãi tập kết gần trường học nên tình trạng đốt rác vào ban đêm kéo dài khiến không khí ô nhiễm, không những ảnh hưởng các hộ dân mà còn ảnh hưởng các em học sinh. |
"Cứ khoảng 12h đêm là họ lại cho đốt. Mùi hôi thối cùng khói đen mù mịt, trời nắng nóng nên chúng tôi không thể chịu được", một hộ dân sống cạnh bãi tập kết rác nói.
Theo người dân nơi đây, sự việc nói trên được lặp đi, lặp lại suốt thời gian dài. Trung bình mỗi tuần, HTX đốt từ 3 – 4 lần chủ yếu vào ban đêm khiến họ vô cùng bức xúc khi không khí bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe đặc biệt đối với trẻ nhỏ.
![]() |
Ghi nhận vào 10h sáng ngày 10/5, lượng rác được HTX đốt xuyên đêm vẫn đang âm ỉ cháy, bốc khói. |
Người dân cho hay, một phần nguyên nhân do ý thức cộng đồng dân cư kém. Nhiều hộ dân lợi dụng bãi tập kết rác, đã đưa đến đây vứt nhiều loại rác thải như: chăn, màn, quần áo, thậm chí là giường, bàn, ghế và cả rác thải xây dựng, gây khó khăn cho HTX trong việc xử lý.
![]() |
Nhiều loại rác đang cháy dở... |
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Lâm, Giám đốc HTX Vệ sinh Môi trường Cẩm Nhượng, thừa nhận thực trạng trên. Ông Lâm cho hay, thời gian vừa qua, HTX phải đốt một số lượng rác mà nhà máy không nhận xử lý như các loại vật dụng gia đình do người dân tự ý đưa đến vứt tại bãi rác. Dù đã khuyến cáo rất nhiều nhưng ý thức tự giác của người dân không cao dẫn đến khó khăn cho HTX trong công tác xử lý.
![]() |
Rác xây dựng, giường, chiếu, thậm chí là bát đĩa sứ cũng được người dân vứt tràn lan tại bãi tập kết. |
Theo ông Lâm, trung bình mỗi ngày HTX thu gom từ 6 đến 10 tấn rác. Giá thu gom là 30.000 đồng/hộ/tháng và 50.000 đồng/tháng đối với hộ kinh doanh. Rác được công nhân thu gom, sau đó HTX dùng xe chuyên dụng chở đến nhà máy xử lý rác đóng tại xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) để xử lý. Tuy nhiên, có một số loại rác thải là: chăn, ga, nệm, quần áo, bàn ghế, giường, chiếu… người dân tự ý vứt tại bãi rác, không thể thu gom nên buộc lòng HTX phải xử lý tại chỗ bằng cách đốt.
"Đặc thù là vùng biển, lại là khu du lịch nên lượng rác của xã Cẩm Nhượng mỗi ngày thải ra rất lớn. Hiện, HTX chúng tôi đang xử lý rác thải cho 2.200 hộ dân. Tôi vẫn biết đốt là sai. Tôi sẽ kiến nghị với UBND xã có chế tài xử phạt, quản lý chặt việc người dân tự ý vứt các loại rác không đúng quy định", ông Lâm nói.
![]() |
|
![]() |
Chai thủy tinh, kính... được người dân "vô tư" vứt ra bãi tập kết rác. |
Liên quan sự việc trên, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, cho biết, HTX Vệ sinh và Môi trường Cẩm Nhượng được thành lập, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Từ khi hoạt động, trên địa bàn không còn tình trạng người dân bỏ rác bữa bãi trên dọc các tuyến đường kè biển như trước. Đối với tình trạng HTX tự ý đốt, xử lý rác, để giải quyết vấn đề căn cơ lâu dài, UBND xã sẽ phát văn bản, tuyên truyền, nghiêm cấm người dân vứt các loại rác không nằm trong danh mục thu gom ra bãi tập kết.
![]() |
HTX cam kết sẽ dừng việc đốt rác gây ảnh hưởng môi trường sống trong khu dân cư. |
"Trong chiều nay, UBND xã sẽ phát văn bản yêu cầu HTX phải phân loại rác để đưa lên nhà máy xử lý theo đúng quy định, không được đốt rác tại khu vực để đảm bảo môi trường. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc phân loại rác, không vứt các loại rác thải trái quy định ra bãi tập kết. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng có chế tài xử lý nghiêm đối với các hộ dân không chấp hành việc phân loại rác", Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng nói.
Tác giả: Bùi Thị Ngân
Nguồn tin: nguoiduatin.vn