Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Đón gần 147 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Quý Mão 2023

Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Quý Mão 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã đón 146.891 lượt khách du lịch đến tham quan. Trong đó, du khách quốc tế là 1.022 lượt.

Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Kỳ nghỉ Tết năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát, đời sống kinh tế năm qua có nhiều khởi sắc, thời tiết khá thuận lợi, cộng với sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương cũng như các khu, điểm du lịch... nên đã thu hút lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng nhiều hơn so với năm trước".

Du khách check-in ở chùa Hương Tích (Hà Tĩnh).


Trong dịp Tết Quỹ Mão 2023, Hà Tĩnh đã đón nhiều lượt khách đến tham quan, du lịch. Chỉ trong 6 ngày đầu năm, từ mồng 1 đến mồng 6 Tết, tỉnh Hà Tĩnh đã đón gần 147.000 lượt du khách. Đặc biệt, có 21.248 lượt khách đến tham quan du lịch và lưu trú lại tỉnh. Trong đó số đó, có 1.022 khách quốc tế lưu trú. Dịp này, du khách quốc tế lưu trú chủ yếu tại TP.Hà Tĩnh.

Trong các địa phương trên địa bàn, du khách đến thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng tập trung nhiều ở: TX Kỳ Anh (63.000 lượt), Can Lộc (45.000 lượt), Hương Sơn (9.000 lượt), Nghi Xuân (8.000 lượt).

Chùa Hương Tích (Can Lộc) trung bình mỗi ngày đón từ 3.000-4.000 lượt.


Các địa điểm có lượng du khách đến tham quan, check in đông như: Chùa Hương Tích (Can Lộc) trung bình mỗi ngày đón từ 3.000-4.000 lượt; Đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh) đón 7.000-10.000 lượt khách/ngày.

Tác giả: Quang Trường

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP