Địa Chí Hà Tĩnh

Cùng bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới 2015

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Tết Chăm cha bới

Sáng 22/12 (tức 12/11 âm lịch), tại bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức vui Tết Chăm cha bới cho bà con dân tộc Chứt.
Tham dự Lễ Tết có đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Trần Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí đại diện các Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, đảng ủy, chính quyền xã Hương Liên; cùng với 139 bà con nhân dân (40 hộ) Dân tộc Chứt. Đặc biệt, có sự tham gia của đại diện Đồn Biên phòng Ra Mai và thanh niên dân tộc Rục ở tỉnh Quảng Bình.

Tết Chăm cha bới hay còn gọi là tết mừng cơm mới, tết truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt, được tiến hành khi vụ mùa cũ vừa khép lại, vụ mùa mới chuẩn bị bắt đầu. Thời điểm này, bà con dân tộc Chứt tổ chức lễ tết với ý nghĩa tri ân mẹ thiên nhiên đã cho bà con mùa màng bội thu, con cái sinh sôi nảy nở và cầu cho mùa màng được mưa thuận gió hòa.
Tuy nhiên, qua  nhiều năm không được duy trì bài bản, đến nay bà con dân tộc chứt đang đứng trước nguy cơ mai một truyền thống văn hóa, các nghi lễ ngày Tết và những người biết làm, biết chơi các nhạc cụ dân tộc như Đàn Trơ ra bon, kèn môi còn lại rất ít; riêng khèn sạp thì đã thất truyền.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Trần Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sâm – Đồn trưởng Đồn Bản Giàng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và đồng chí  Vũ Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông trao quà cho các hộ dân…

…. tặng quà cho thanh niên dân tộc Chứt tiêu biểu…

… tặng quà cho thanh niên dân tộc Rục ở Quảng Bình sang giao lưu tại Tết Chăm cha bới…

Thực hiện Đề án phát triển cộng đồng Dân tộc Chứt, Bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê đến năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực như: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con nhân dân phát triển kinh tế; khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí, tặng quà; xây dựng đường điện thanh niên thắp sáng đường quê; xây dựng và phát triển mô hình hình chăn nuôi lợn, gà; kết nối hôn nhân giữa thanh niên dân tộc Chứt với thanh niên dân tộc Kinh trong tỉnh và dân tộc Rục ở Quảng Bình; phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ra quân trồng 1.500 cây chuối cao sản, hướng dẫn người dân trồng rau xanh,… Từ những hành động mang nặng tính nhân văn đó đã giúp đồng bào dân tộc Chứt phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, thói quen sinh hoạt và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

ĐVTN xã Hương Liên và thiếu nhi dân tộc Chứt cùng vui nhảy sạp

Người dân dân tộc Chứt biểu diễn tiết mục hòa tấu đàn Trơ ra bon và kèn môi

Bộ đội Biên phòng và ĐVTN cùng tham gia văn nghệ tại Tết Chăm cha bới

Vui Tết Chăm cha bới năm nay, bà con dân tộc Chứt cùng với bộ đội biên phòng và đoàn viên, thanh niên địa phương chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, sắm sửa váy áo mới, gói bánh chưng; được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn và các cấp, ngành, chính quyền địa phương, Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến (Egame) trao tặng nhứng suất quà đầy tình nghĩa. Niềm vui được nhân lên khi hộ gia đình Hồ Viết Pắc thực hiện xuất chuồng lứa lợn 10 con do Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng mô hình, đây là lứa thứ hai đã thả nuôi thành công. Hiện nay gia đình Hồ Viết Pắc đã có thể hoàn toàn chủ động mọi công đoạn, cách thức chăn nuôi; đây là một thành công lớn của Đoàn thanh niên trong việc giúp đỡ người dân dân tộc Chứt phát triển kinh tế, thay đổi thói quen sinh hoạt và hình thức tổ chức sản xuất, chăn nuôi nhằm cải thiện đời sống gia đình.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn trao biển hỗ trợ thức ăn chăn nuôi lứa lợn thứ ba sắp tới cho hộ gia đình Hồ Viết Pắc

Tại Lễ Tết hôm nay, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – Bí thư Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ thức ăn chăn nuôi cho lứa lợn thứ ba sẽ thả nuôi trong thời gian gần đây.
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn góp phần phát triển đồng bào dân tộc Chứt, trước mắt giải quyết các vấn đề về hôn nhân cận huyết, cải thiện sức khỏe thể chất, trí tuệ, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Chứt. Để đi tới thành công, đạt mục tiêu theo Đề án của UBND tỉnh đã đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành, đoàn thể và sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP