Tin Hà Tĩnh

Cột điện 'đứng' giữa đường gây bất an cho người tham gia giao thông

Một tuyến đường ở trung tâm TP Hà Tĩnh nâng cấp mở rộng xong đã lộ diện một số cột điện 'án ngự' ngay giữa đường gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Hai cột điện "án ngự" giữa nga ba đường tại TP Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Lê Ninh (TP Hà Tĩnh) do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư kéo dài từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Hà Tông Chính (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Tuyến đường được đầu tư xây dựng nhằm thúc đẩy phát triển vùng cửa ngõ phía Bắc của thành phố.

Tuyến đường này đã thảm xong mặt đường, lát vỉa hè, phương tiện lưu thông từ cuối năm 2023 đến nay. Tuy nhiên, sau khi tuyến đường hoàn thiện để lộ ra một số cột điện nằm ngay ở giữa đường chưa được di dời khiến người dân lưu thông qua đây cảm thấy bất an.

Theo đó, ngay giữa ngã ba giao nhau giữa đường Lê Ninh với đường Hà Tông Chính xuất hiện hai cột điện ngay giữa đường. Cách đó không xa, một cột điện khác cũng nằm ở lòng đường, phía nhà đầu tư sử dụng tôn, một số cọc nhưa quây lại phần chân trụ cột điện để cảnh báo người dân.

Anh Trần Thạch Cẩm (ngụ tại TP Hà Tĩnh) cho biết tuyến đường Lê Ninh được nâng cấp, mở rộng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, vào giờ tan tầm lưu lượng phương tiện khá đông.

Tuy vậy, trên tuyến đường vẫn còn một số cột điện nằm giữa đường nên gây mất an toàn, nhất là thời điểm vào ban đêm hoặc lúc trời mưa lớn tầm nhìn bị hạn chế.

Cột điện nằm ở lòng đường Lê Ninh chưa được di dời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn - Ảnh: LÊ MINH


Theo đại diện Công ty điện lực Hà Tĩnh, sau khi tuyến đường Lê Ninh thi công cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, lưu lượng phương tiện lưu thông nhiều, song trên tuyến đường này có hai vị trí cột điện nằm ở lòng đường.

Do đó, từ cuối tháng 12-2023, ngành điện lực đã có văn bản gửi UBND TP Hà Tĩnh chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư tuyến đường sớm dịch chuyển các vị trí cột nói trên.

Về giải pháp, Công ty điện lực Hà Tĩnh thống nhất với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Hà Tĩnh phương án hạ ngầm hệ thống đường điện trên tuyến đường Lê Ninh.

Toàn bộ kinh phí và các thủ tục liên quan đến quá trình hạ ngầm hệ thống đường dây do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Hà Tĩnh chi trả.

Ông Nguyễn Tiến Cương - giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Hà Tĩnh - cho biết để hạ ngầm hệ thống đường dây điện 22Kv trên trục đường Lê Ninh cần nguồn kinh phí lớn.

Hiện nay nguồn vốn dự án hạ ngầm đã được phê duyệt với số tiền 25 tỉ đồng, đơn vị này đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công di dời các cột điện để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường Lê Ninh.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP