Di tích - Thắng cảnh

Can Lộc: Phát hiện ngôi chùa lưu giữ bộ sưu tập tượng cổ quý

Một bộ tượng cổ quý đã được các cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hiện tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc trong quá trình điều tra, khảo sát về di sản văn hóa.

Xem hình

Chùa Minh Thịnh ngôi chùa lưu giữ bộ sưu tập tượng cổ quý

Qua tìm hiểu bước đầu, các nhà chuyên môn nhận định những bức tượng này có niên đại từ thời nhà Nguyễn. Hệ thống tượng Phật cổ trên bao gồm 15 bức tượng được làm bằng gỗ mít, sơn son màu đen, miêu tả tượng Phật trong các tư thế ngồi thiền, gồm tượng Quán thế âm, A di đà, Đại thế chỉ, Văn thù bồ tát, Thích ca mâu ni, Phổ hiền bồ tát, Quan âm tọa sơn, Phạm vương, Thích ca sơ sinh, Đế thích vương, A nan đà, Tòa cửu long, Ca diếp tôn giả, Di lặc, Địa trang vương. Mỗi bức tượng có kích thước và trọng lượng gần tương đương nhau, khoảng 8-10kg. Duy chỉ có tượng Thích ca sơ sinh có kích thước nhỏ hơn, có niên đại muộn hơn.
Chùa Minh Thịnh đã có trên 520 năm tuổi, xây dựng vào năm 1487, vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1479). Ngoài hệ thống tượng cổ trên, chùa hiện còn lưu giữ được các lư hương, mõ cổ có niên đại thời Lê.

Minh Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP