Xã hội

Xe khách giường nằm tông xe máy, kéo lê dưới gầm, một người tử vong

Khi tới đoạn đường giao nhau, chiếc xe máy bất ngờ băng qua đường. Lúc này, tài xế xe khách không kịp xử lý, tông trực diện vào chiếc xe máy.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: Google Maps)


Tối 7/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) khi chiếc xe khách giường nằm tông xe máy, kéo lê dưới gầm hàng chục mét, bốc cháy phần đuôi xe, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm mang biển số 60B-031.26 do tài xế Nguyễn Cảnh Dương (47 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Xoài (Bình Phước).

Khi xe khách đến đoạn đường giao nhau giáp ranh giữa xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương) và xã Tân Lập, huyện Đồng Phú thì gặp chiếc xe máy mang biển số 61N9-3916, do Đặng Đức Duy (ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), điều khiển đang lưu thông ngược chiều. Tới đoạn đường giao nhau, chiếc xe máy bất ngờ băng qua đường.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế xe khách không kịp xử lý, tông trực diện vào chiếc xe máy.

Cú tông mạnh khiến Duy và xe máy bị xe khách cuốn vào gầm, kéo lê hơn 20 mét.

Chiếc xe máy tóe lửa, bốc cháy phần đuôi xe, tài xế xe khách và nhiều người dân phải tìm cách kéo xe máy ra phía trước, nhanh chóng dập lửa, tránh cháy lan sang xe khách.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong sau đó. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, phần đuôi xe bị cháy.

Cảnh sát giao thông, công an huyện Đồng Phú sau đó có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Tác giả: Đậu Tất Thành

Nguồn tin: VietNamPlus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP