Pháp luật

Xác định nguyên nhân nữ nhân viên quán karaoke tử vong lúc rạng sáng

Từ tài liệu thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân ban đầu khiến nữ nhân viên quán karaoke tử vong do sốc ma túy.

Thông tin cho với PV, đại diện Công an huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xã Nhân Hòa vừa xảy ra sự việc 1 nữ nhân viên karaoke thuộc thôn Nhân Mục được phát hiện tử vong bất thường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo có mặt tại nơi phát hiện sự việc phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng và chính quyền xã Nhân Hòa tiến hành lấy lờ khai của những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân.

Ảnh minh họa

Theo tài liệu điều tra, khoảng 5h20 rạng sáng 14/5, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận tin báo của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo về việc chị Lê Thị Kiều Mỹ (SN 2004), trú tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) được đưa đến cấp cứu và tử vong. Nạn nhân là nhân viên quán karaoke Bến Đợi (có địa chỉ tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa).

Từ những tài liệu thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân ban đầu khiến nữ nhân viên quán karaoke tử vong do sốc ma túy.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP