Trong nước

Tước danh hiệu Công an nhân dân Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội

Bộ Công an đã tước danh hiệu Công an nhân dân với Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Nội) và 3 cán bộ công an sai khi bị bắt vì tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thực hiện lệnh khám xét nhà Đại tá Phùng Anh Lê. Ảnh: CTV.


Bộ Công an vừa ra quyết định danh hiệu Công an nhân dân đối với 4 cán bộ liên quan đến vụ án "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" do Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thụ lý điều tra và vừa khởi tố.

Các cán bộ bị tước danh hiệu Công an nhân dân gồm: Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Hà Nội) và Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tây Hồ; Trung tá Lê Đình Trung, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (trước khi bị khởi tố là Phó trưởng Công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Trung tá Vũ Công Ngọc, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ.

Trước đó, Nhadautu.vn đã đưa tin, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đại tá Phùng Anh Lê và Trung tá Nguyễn Đức Châu về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", theo điều 378 Bộ luật hình sự.

Trung tá Lê Đình Trung (được cho tại ngoại và Trung tá Vũ Công Ngọc cũng bị khởi tố bị can vì liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ việc, chiều 21/6/2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã có những thông tin, phản hồi về việc Công an TP. Hà Nội tạm đình chỉ công tác Đại tá Phùng Anh Lê và một số cán bộ, chiến sỹ Công an quận Tây Hồ.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, hành vi vi phạm của Đại tá Phùng Anh Lê xảy ra từ năm 2016, khi đó ông này là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ.

Công an TP. Hà Nội cũng tạm đình chỉ Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ để làm rõ trách nhiệm trong vụ công an quận này không xử lý hình sự nhóm cướp tài sản vào năm 2016.

Sau đó, Công an TP. Hà Nội tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ để làm rõ các vi phạm trong một vụ án mà Công an quận này từng thụ lý, điều tra.

Tháng 9/2016, khi thụ lý vụ cướp tài sản xảy ra trên đường Hồng Hà, Công an quận Tây Hồ triệu tập Nguyễn Hữu Tài (trú quận Ba Đình) và 4 nghi phạm.

Làm việc với cảnh sát, Tài thừa nhận hành vi và viết đơn xin đầu thú. Sau nhiều giờ bị tạm giữ hình sự, Tài được cho về nhà. Sau đó, Công an Tây Hồ không xử lý hình sự nhóm cướp mà tiến hành hòa giải 2 bên.

Đầu tháng 1, Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm đến đầu thú Cơ quan điều tra Công an Hà Nội. Sau đó, Công an TP khởi tố 5 bị can. Quá trình tố tụng, vợ của Tài khai năm 2016, khi chồng bị tạm giữ, cô đã đưa 100 triệu cho một cán bộ Công an Tây Hồ để nhờ giúp đỡ.

Ngoài vụ án trên, đầu năm 2020, khi điều tra vụ Lê Thanh Hưng (kiến trúc sư giết người cướp tài sản ở TP Bắc Ninh), Công an tỉnh Bắc Ninh ghi nhận Hưng khai đã đưa khoảng 600 triệu cho một số cán bộ công an và thẩm phán ở quận Tây Hồ để "chạy án".

Công an TP. Hà Nội đã chuyển Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP