Di tích - Thắng cảnh

Tùng Ảnh: Tổ chức lễ giỗ Tướng Công Đinh Lễ

Trong bài văn cúng nói rõ: Tướng công Đinh Lễ quê ở Thúy Cối thuộc Lam Sơn, nay là xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ông được vu aban Quốc Tính gọi là Lê Lễ, là cháu ngoại gọi vua Lê Thái Tổ là cậu ruột. Đinh Lễ có 3 anh em trai đều tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, chống quân Minh vào thế kỷ 15. Ông là Tướng trẻ tuổi luôn đi hậu cận cho nhà vua, tham gia nhiều trận đánh từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh. Năm 1424 ông được nhà vua phong Tư Không, chỉ huy 1000 quân về trấn giữ vùng đất Đỗ Gia, huyện Hương Sơn ngày nay, đóng quân tại núi Tùng Lĩnh, cạnh ngã 3 Tam Soa. Không chỉ chỉ huy quân tại các nơi xung yếu, ông còn cho quân lính khai khẩn đất đại, lập dân cư sinh sống, tự cấp quân lương. Mùa xuân năm 1427, nhà vua điều ông đi chống giặc ở các Tỉnh phía bắc, trong 1 trận chiến ông sa vào tay giặc và bị giết hại. Năm Hồng Đức thứ 15 – 1484, Tướng quân Đinh Lễ được phong Vương hiệu Linh cảm Đại Vương, từ đó tên Linh cảm trở thành địa danh quen thuộc.

Để ghi nhớ công ơn, người khai phá và trấn giữ vùng đất này, bà con nhân dân 2 bên bờ sông Tam Soa lập đền thờ trên núi Tùng Lĩnh. Trải qua thời gian, chính quyền xã Tùng ảnh và bà con nhân dân đã nhiều lần đóng góp, trùng tu, sửa chữa, năm 2006 đền Đinh Lễ được Bộ văn hóa – thể thao và du lịch cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia. Thể theo nguyện vọng của của nhân dân và con em xa quê, ngày này hàng năm, xã Tùng Ảnh long trọng tổ chức lễ giỗ. Từ nay, đây sẽ là địa chỉ quen thuộc để bà con nhân dân và con em xa quê đến thắp hương, tưởng nhớ, vị tướng anh hùng của dân tộc./.

Thanh Tình – Thanh Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP