Giáo dục - Đào tạo

Trường ĐH Hà Tĩnh hợp tác với các trường Đại học Đài Loan

Chiều 9/2, Đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Vân Lâm và Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Bình Đông (Đài Loan) và Hội Thương gia Đài Loan đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh trong chương trình công tác dầu xuân Đinh Dậu.

Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Vân Lâm đã ký thỏa thuận hợp tác chương trình đào tạo 2+2 chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng.
Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Vân Lâm đã ký thỏa thuận hợp tác chương trình đào tạo 2+2 chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng.

Bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các chuyên gia, các nhà khoa học của hai trường đại học lớn của Đài Loan, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh – báo cáo cơ cấu tổ chức, quy mô đào tạo, chiến lược phát triển và tầm nhìn của Trường trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ mong muốn nhà trường sẽ nhận được sự giúp đỡ, hợp tác đào tạo của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bình Đông trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Điện, Kỹ thuật điện, Cơ khí phục vụ cho nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu Kinh tế Vũng Áng.

Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bình Đông đã thỏa thuận, nhất trí, phối hợp với Hội Thương gia Đài Loan, các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh và khu vực miền trung nói riêng, thiết kế chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp Đài Loan, tổ chức quá trình đào tạo, giúp sinh viên nhà trường có cơ hội được học tập tại Đài Loan và làm việc tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ chuyển lời mời lãnh đạo các trường tới tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh, hướng tới 60 năm xây dựng và phát triển vào tháng 5/2017.

Ngài Fang Kwo Tinh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm – nhấn mạnh: Trong thời gian qua, giữa 2 trường đã có nhiều thỏa thuận hợp tác, trao đổi chương trình đào tạo đồng thời mong muốn được mở rộng phạm vi hợp tác về chuyên ngành nông nghiệp thông qua Hội thương gia Đài Loan.

Giới thiệu về quy mô đào tạo hiện nay của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bình Đông, ngài Hsia Liang Chou mong muốn có cơ hội hợp tác với Trường Đại học Hà Tĩnh đào tạo tất cả các lĩnh vực, trước mắt là đào tạo chuyên ngành Thạc sĩ thông qua các chương trình học bổng giúp sinh viên hai trường có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi chương trình đào tạo.

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Vân Lâm đã ký thỏa thuận hợp tác chương trình đào tạo 2+2 chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng.

Minh Thư – Minh Chính

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP