Trung Quốc

Trung Quốc mở đường bay dân sự phi pháp ra đảo Phú Lâm

Trung Quốc vừa chính thức chấp thuận việc tiến hành các chuyến bay dân dụng phi pháp ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay dân sự thường nhật ra đảo Phú Lâm từ ngày 21/12.

Hình ảnh Trung Quốc mở đường bay dân sự phi pháp ra đảo Phú Lâm số 1
Máy bay của hãng Hàng không Hải Nam hạ cánh xuống đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hồi tháng 1. Ảnh: Tân Hoa xã

Reuters dẫn thông tin từ Tân Hoa xã ngày 22/12 cho biết, chuyến bay đầu tiên đã cất cánh từ thành phố Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vào lúc 8h45 sáng 21/12 đến đảo Phú Lâm rồi từ đảo Phú Lâm quay lại thành phố Hải Khẩu vào lúc 13h chiều cùng ngày.

Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay dân sự thường nhật ra đảo Phú Lâm từ ngày 21/12, gồm một chuyến sáng khởi hành từ Hải Khẩu lúc 8h45, và chuyến trở về từ Phú Lâm lúc 1 giờ chiều.

Theo đó, các chuyến bay như thế này sẽ được tiến hành hàng ngày với giá 1.200 Nhân dân tệ (tương đương 172USD)/chiều.

BBC dẫn tin từ một bài báo trên tờ China Daily phát hành vào tháng 5/2016 nói, Trung Quốc muốn phát triển khu vực xung quanh đảo Phú Lâm thành một khu du lịch hấp dẫn du khách, có thể so sánh với khu du lịch nổi tiếng thế giới Maldives. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn khuyến khích công dân Trung Quốc đến thăm Hoàng Sa.

Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi với Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa là sự xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài quần đảo Phú Lâm, Trung Quốc còn tiến hành cải tạo trái phép các bãi đá ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo và xây dựng phi pháp nhiều đường băng trên đó. Trước đó hồi tháng 7, Trung Quốc từng ngang nhiên tiến hành thử nghiệm cất cánh và hạ cánh các máy bay dân sự trên 2 đường băng mới mà nước này xây dựng phi pháp trên bãi Vành Khăn và bãi Subi.

Đức Hòa (tổng hợp)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP