Xã hội

Thêm một trường hợp nữ sinh bị mất tích bí ẩn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm nữ sinh mất tích chiều 5/3

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận thông tin một trường hợp nữ sinh 18 tuổi được gia đình thông báo bị mất tích bí ẩn từ chiều 5/3.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Đoàn Văn Huấn (SN 1979, có hộ khẩu thường trú tại tổ 23, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về việc con gái bị mất tích.

Đoàn Thị Phương Anh hiện đang là học sinh lớp 12 của Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ.

Cụ thể, vào chiều 5/3, cháu Đoàn Thị Phương Anh, sinh năm 2001, hiện là học sinh lớp 12B2 Trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ đi học nhưng đến 22h cùng ngày gia đình vẫn không thấy cháu về.

Ngay sau khi tổ chức tìm kiếm đã phát hiện chiếc xe đạp điện mang biển kiểm soát 27MĐ - 02.751 của cháu Phương Anh sử dụng dựng tại khu vực tổ 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ. Mặc dù gia đình đã liên lạc nhiều lần qua điện thoại của cháu nhưng đều tắt máy.

Trước khi mất tích, cháu Phương Anh có mặc một chiếc áo phông màu trắng bên trong, bên ngoài mặc áo khoác màu đồng phục của Trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, quần màu đen, đi giầy màu đen, đeo balo màu đen.

Nữ sinh này có chiều cao khoảng 1,55 m, dáng người gầy, tóc dài ngang vai. Khi đi học cháu Phương Anh sử dụng điện thoại Nokia loại đen trắng với số điện thoại: 0971129545. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ đã khẩn trương thông báo đến các đơn vị công an trực thuộc, các tổ chức có liên quan để tìm cháu bé.

Trước đó, vào chiều 30 Tết Nguyên đán vừa qua trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng đã xảy ra một vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị mất tích bí ẩn trong quá trình đi giao gà. Sau 3 ngày, thi thể của nữ sinh này cũng được tìm thấy tại một căn nhà vắng chủ trên địa bàn đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Sau một thời gian lập chuyên án 219D đấu tranh, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ được 5 đối tượng gây ra cái chết của Cao Mỹ Duyên gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đều trú tại tỉnh Điện Biên là nghi phạm bắt giữ, hãm hiếp sau đó sát hại Cao Mỹ Duyên.

Đến nay, chuyên án 219D mới khép lại song vụ án vẫn chưa kết thúc do còn nhiều tình tiết phức tạp. Do đó việc lại xảy ra vụ nữ sinh Đoàn Thị Phương Anh mất tích bí ẩn đang khiến dư luận hết sức lo ngại bởi Điện Biên là một trong nhiều địa phương của khu vực Tây Bắc có tình trạng buôn bán trái phép người qua biên giới còn nhiều phức tạp./.

Tác giả: Vũ Lợi

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP