Trong nước

Phát huy vai trò của phụ nữ đối với việc đảm bảo ổn định tình hình cơ sở

Chiều 24/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đã chủ trì buổi làm duyệt nội dung Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh.

Thời gian qua, Hội LHPN cấp cơ sở, cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới. Theo đánh giá, đại hội Hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức bài bản, đúng quy trình, đạt yêu cầu đề ra.

Tiến tới tổ chức đại hội cấp tỉnh, BTV Tỉnh hội phụ nữ đã thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung hoàn thành sớm dự thảo các báo cáo trình đại hội. Hội LHPN tỉnh cũng đã dự kiến cơ cấu BCH khóa mới gồm 37 đồng chí (giảm 4 đồng chí so với nhiệm kỳ 2011 – 2016); BTV Tỉnh hội gồm 11 đồng chí (giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ 2011 – 2016); Thường trực tỉnh hội gồm 4 đồng chí. Điều đáng nói là, số lượng cán bộ chuyên trách công tác Hội cấp tỉnh tham gia BCH khóa mới còn 13 đồng chí (giảm 4 đồng chí so với nhiệm kỳ trước).

Tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện và các khâu của Đại hội Hội LHPN tỉnh, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã góp ý báo cáo trình đại hội; công tác nhân sự, chương trình đại hội. Theo đó, đại hội phải tập trung đánh giá kết quả của các phong trào nhưng quan trọng hơn, đánh giá được sự tham gia cụ thể của phụ nữ vào giải quyết các nhiệm vụ, các vấn đề tại các địa phương, đơn vị; báo cáo cần tránh những diễn đạt theo hình thức khẩu hiệu. Về phương hướng, phải hết sức tập trung cho công tác vận động hội viên nhằm giải quyết tốt nhiều vấn đề nảy sinh tại cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành  Hội LHPN tỉnh; đánh giá cao kết quả đạt được của Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, băn khoăn của Thường trực, BTV Tỉnh ủy đối với hoạt động Hội LHPN đó là hiệu quả của phong trào chị em giúp nhau phát triển kinh tế; việc xây dựng hạnh phúc gia đình, hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt là vai trò của phụ nữ đối với việc đảm bảo ổn định tình hình, nhất là liên quan đến nhiều vấn đề đặt ra trong tình hình tỉnh nhà hiện nay. Do đó, đại hội cần tập trung giải quyết tốt các nội dung quan trọng này, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phù hợp, sát đúng với thực tiễn; đánh giá kỹ những ưu điểm và khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của tổ chức hội thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với dự kiến phương án nhân sự Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ mới và lưu ý: Quy trình nhân sự cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Trung ương, đảm bảo khách quan, dân chủ.

Dự kiến, Đại hội Hội LHPN tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày (8-9/11/2016).

Mỹ Dung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP