Tin trong nước

Phá ổ mại dâm núp bóng dịch vụ gội đầu, tẩm quất

Ngày 25/3, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho hay đơn vị này đang tạm giữ năm phụ nữ liên quan đến hoạt động mua bán dâm và đánh bạc tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ gội đầu, tẩm quất tại phường Yên Phụ.


Cụ thể, theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 24/3, công an quận Tây Hồ đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh gội đầu, cắt tóc, tẩm quất Diệp Anh (số 95 phố Nghi Tàm) do Nguyễn Thị Chẵn Tá (sinh năm 1970) làm chủ.Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại tầng hai và tầng ba của ngôi nhà. Hai gái bán dâm được xác định là Hán Thị Thu (sinh năm 1987, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1985, quê Phú Thọ, hiện trú tại Long Biên, Hà Nội).Ngoài ra, dưới tầng hầm còn có bốn người khác đang đánh bạc bao gồm Tá, Hồ Thị Bắc (sinh năm 1982, ở An Lão, Hải Phòng), Đỗ Hoàng Thanh (sinh năm 1979, ở Hải Phòng) và Bùi Vũ Thái (sinh năm 1977, ở Đống Đa, Hà Nội) với tang vật là 2.170.000 đồng.Cơ quan chức năng tiến hành làm rõ, chủ cơ sở kinh doanh đã mở dịch vụ gội đầu, cắt tóc, tầm quất từ cuối năm 2008 có “kèm” thêm dịch vụ kích dục. Tới khoảng tháng 1/2013, Tá tiếp tục “mở rộng” kinh doanh với việc tổ chức hoạt động mua bán dâm. Mỗi lần khách đến, Tá sẽ “điều” các cô gái ra đứng xếp hàng cho khách xem mặt và lựa chọn. Giá mỗi lần bán dâm trung bình là 500.000 đồng, trong đó mỗi cô gái được hưởng 400.000 đồng. Khi không có khách, các cô gái ngoài 20 tuổi lại quay vào tầng hầm của ngôi nhà bốn tầng để chờ đợi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

TTXVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP