Tin thế giới

Nhiều phụ nữ ngực trần biểu tình trước mặt tổng thống Nga Putin

Ba thành viên của nhóm Nữ quyền Femen đã để ngực trần đứng trước mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin biểu tình phản đối khi ông đi thăm một hội chợ công nghiệp cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 8/4.

Khi ông Putin và bà Merkel đang nghe bài thuyết trình một mẫu xe mới tại gian hàng Volkswagen của giám đốc điều hành, ông Martin Winterkorn thì những người phụ nữ ngực trần này bắt đầu hét lên gọi ông là “kẻ độc tài”.


Hình ảnh được đăng tải trên kênh tin tức NTV cho thấy một trong những phụ nữ để ngực trần, trên lưng có chữ in mực đen, đứng trước mặt ông Putin la hét. Sau đó, những họ đã bị các nhân viên an ninh chế ngự.


Được biết bà Merkel và Thủ tướng Putin đang tham dự hội chợ ở Hanover Messe ở miền bắc nước Đức.


Nga yêu cầu Đức trừng phạt nhóm người này. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Đây là hành vi côn đồ và không may nó xảy ra khắp nơi trên thế giới, tại bất kì thành phố nào. Cần phải trừng trị họ”.


FEMEN là nhóm các nhà hoạt động nữ giới, đặc trưng bởi những cuộc biểu tình ngực trần. Họ hoạt động trong nhiều sự kiện khác nhau, ở nhiều quốc gia khác nhau.

Phạm Khánh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP