Tin thế giới

Nghệ An: Súng phát nổ, một học sinh nhập viện

Trong lúc đi săn bắn, súng tự chế phát nổ khiến em Lô Văn Quỳnh, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị đạn găm vào đùi phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 10/4, ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ súng tự chế, khiến một học sinh bị đạn găm vào đùi.

Nạn nhân là em Lô Văn Quỳnh (SN 2009), con của chị Vi Thị Hồng, trú tại bản Huồi Muồng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Em Quỳnh hiện là học sinh trường Tiểu học Tiền Phong.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu, tối 8/4, anh Lương Văn Liễu, trú tại bản Huồi Muồng dùng súng tự chế (súng bắn cồn) đi bắn chim. Trong quá trình săn bắn, súng nổ khiến em Quỳnh (ở gần khu vực bắn chim) bị trúng đạn vào đùi. Em được gia đình đưa xuống cấp cứu tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An.
Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy, viên đạn hình tròn đi xuyên từ ngoài vào tận phía trong đùi phải, bị che bởi cơ đùi. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định sử dụng màn hình tăng sáng C-ARM phát hiện dị vật cản quang, phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi chân bệnh nhân.

Một lãnh đạo Công an huyện Quế Phong cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cho lực lượng phối hợp với Công an xã Tiền Phong vào hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ; đồng thời trình báo lên cấp trên. Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu được 8 khẩu súng tự chế tại bản Huồi Muồng, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP