Tin Hà Tĩnh

Nhận phụng dưỡng 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Tĩnh

Sáng 30/11, tại thành phố Hà Tĩnh, được sự ủy quyền của Tổng Công ty (TCT) Tân Cảng Sài Gòn, Hải đoàn 128 phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao quyết định phụng dưỡng suốt đời 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Trần Đình Gia, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh; Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Hà Tĩnh; Đinh Hữu Công, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh; Ngô Đình Vân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Hà Tĩnh; Hồ Huy Thành, Bí thư huyện ủy Kỳ Anh; Thượng tá Hoàng Lê Minh, Phó Hải đoàn trưởng Hải đoàn 128 cùng đại diện thân nhân các Bà mẹ VNAH.

Quang cảnh buổi lễ

9 Bà mẹ VNAH đang sinh sống tại các địa phương: Thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh, Thời gian nhận phụng dưỡng các mẹ từ tháng 10-2021; mức phụng dưỡng mỗi Bà mẹ VNAH bao gồm tiền hỗ trợ sinh hoạt hằng tháng, tặng quà dịp lễ, Tết với số tiền khoảng 22 triệu đồng/năm.

Thượng tá Hoàng Lê Minh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Nhân, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 39 Bà mẹ VNAH còn sống. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thường xuyên quan tâm, chăm sóc các Bà mẹ. Đồng chí Lê Đức Nhân nhấn mạnh: Việc làm nghĩa tình của TCT Tân Cảng Sài Gòn có ý nghĩa to lớn, thể hiện tình cảm tri ân công lao và những hy sinh của các Bà mẹ VNAH đối với Tổ quốc; thiết thực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng Nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các Bà mẹ VNAH và thân nhân

Hoạt động nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH tại Hà Tĩnh nằm trong chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” đã được ký kết phối hợp với địa phương. Những năm qua, TCT Tân Cảng Sài Gòn luôn quan tâm, thực hiện có hiệu quả các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa; tham gia đóng góp và trực tiếp xây dựng hàng trăm căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình thương tặng các gia đình chính sách, người có công.

Tính đến nay, TCT Tân Cảng Sài Gòn đã nhận phụng dưỡng 343 Bà mẹ VNAH (có 171 mẹ còn sống), chăm sóc nhiều thân nhân liệt sĩ của 19 tỉnh, thành phố, kịp thời động viên tinh thần, vật chất để các gia đình chính sách, người có công ổn định cuộc sống.

Tác giả: Công Hoan

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP