Xã hội

Người dân mổ lợn, phát hiện vật nghi “cát lợn” quý hiếm

Một vật cứng hình bầu dục, xung quanh có nhiều lông, tỏa mùi thuốc bắc nghi là “cát lợn” quý hiếm được một người dân phát hiện trong dạ dày của lợn lúc mổ thịt.

Ngày 8/2, ông Lý Thành Nghĩa (41 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, hơn một tuần trước, khi mổ lợn gần 100kg, ông phát hiện vật lạ có hình dạng bầu dục trong dạ dày. Đặc biệt, xung quanh vật lạ này có nhiều lông và tỏa mùi thuốc bắc nghi “cát lợn” quý hiếm.

Vật lạ trong dạ dày lợn nghi “cát lợn” quý hiếm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau đó, ông Nghĩa đã tặng vật nghi “cát lợn” quý hiếm cho một ngôi chùa trên địa bàn huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cất giữ và bán cho ai có nhu cầu. Theo nhà chùa, số tiền bán được sẽ dùng làm từ thiện.

Quan sát cho thấy, vật nghi “cát lợn” quý hiếm có chiều dài khoảng 12cm, rộng 7cm, bề ngang khoảng 20cm, nặng hơn 100g.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: mổ lợn , cát lợn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP