Thể thao

Mùa giải thảm họa của tiền vệ trị giá 70 triệu euro tại Atletico

Từng được kỳ vọng sẽ chơi bùng nổ, nhưng Thomas Lemar, cầu thủ trị giá 70 triệu euro của Atletico, chỉ gây thất vọng.

Việc Atletico để thua RB Leipzig tại trận tứ kết UEFA Champions League rạng sáng 14/8 đã khép lại mùa giải với toàn bộ cầu thủ đội bóng thành Madrid.

Hợp đồng trị giá 70 triệu euro của Atletico, Thomas Lemar, không ghi bàn hay kiến tạo dù chỉ một lần trong cả mùa giải. Tiền vệ người Pháp chơi 29 trận trên mọi đấu trường cho Atletico, nhưng dấu ấn lớn nhất chỉ là 2 thẻ vàng. Anh đá tổng cộng 1147 phút, tức chỉ gần 40 phút/trận.

Thomas Lemar trở thành hợp đồng tồi tệ nhất lịch sử Atletico. Ảnh: Getty.

HLV Diego Simeone hoàn toàn bất lực trong việc khai thác cầu thủ từng chơi bùng nổ trong màu áo AS Monaco tại Champions League 2016/17.

Lemar gia nhập Atletico từ AS Monaco với giá 70 triệu euro vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử đội bóng thủ đô Madrid. Tuy nhiên, những gì cầu thủ sinh năm 1995 thể hiện gây thất vọng lớn. Anh đá 72 trận cho Atletico tính đến lúc này, nhưng có 3 bàn cùng 6 lần kiến tạo.

Việc không thể tận dụng được Lemar là lý do khiến Simeone quyết định mang Yannick Carassco về từ Trung Quốc. Tiền vệ người Bỉ trở lại trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, chỉ kịp chơi 16 trận nhưng có 1 bàn và 4 lần dọn cỗ cho đồng đội.

Trước RB Leipzig, Lemar ngồi dự bị cả trận. Atletico có 3 sự điều chỉnh cầu thủ, thay vì 5 như quy định cho phép. Đội bóng thành Madrid thất thủ trước đại diện nước Đức với tỷ số 1-2. Người ghi bàn cho Atletico là Joao Felix với cú đá trên chấm phạt đền, trong khi Daniel Olmo và Tyler Adams làm nên lịch sử cho Leipzig.

Đây là lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua, Atletico để thua chung cuộc tại vòng knock-out Champions League trước đội bóng không sở hữu Cristiano Ronaldo.

Tác giả: Nhật Anh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP