Pháp luật

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an thị xã Bỉm Sơn đã triển khai tiến hành truy xét, điều tra làm rõ 4 vụ, bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Ngày 28/6, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã xảy ra một số vụ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình trên, Công an thị xã Bỉm Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy xét, điều tra làm rõ 4 vụ, bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Điển hình, ngày 29/5, lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh N.H.P ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, đối tượng Nguyễn Thanh Trà (SN 2001, trú tại khu 3, phường Phú Sơn, TX.Bỉm Sơn) đã mượn một chiếc xe máy Wave anpha trị giá hơn 7 triệu đồng của anh P sau đó đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đến ngày 30/5, Công an thị xã Bỉm Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Trà, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Ngày 8/6, lợi dụng sơ hở của một người dân để xe máy không có người trông giữ, đối tượng Chung Văn Kiên (SN 1990, ở khu 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) đã bẻ khoá trộm cắp một chiếc xe máy Sirius để bán lấy tiền tiêu xài. Chỉ sau một ngày điều tra, xác minh, Công an thị xã Bỉm Sơn đã làm rõ vụ án và bắt giữ đối tượng Chung Văn Kiên là thủ phạm đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên.

Tiếp đó, ngày 11/6, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt giữ đối tượng Cao Văn Tuyên (SN 1985, ở phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng đã lợi dụng sơ hở của chị N.T.L. để móc túi lấy trộm hơn 9 triệu đồng.

Ngày 13/6, Công an thị xã Bỉm Sơn nhận được tin báo của ông L.M.H trình báo về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm tối phá khoá, đột nhập vào nhà trộm cắp 1 ti vi, 1 bếp từ và nhiều tài sản khác với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an thị xã Bỉm Sơn đã nhanh chóng xác lập chuyên án để tập trung điều tra làm rõ. Sau 5 ngày tích cực điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Lê Xuân Trường, sinh năm 1986, ở khu 5, phường Đông Sơn và Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1987, ở khu 11, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn.

Hiện Công an thị xã Bỉm Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại./.



Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP