Di tích - Thắng cảnh

Lễ Giỗ Đại vương Lê Khôi lần thứ 567 tại đền Chiêu Trưng

Sáng nay (10/6, tức ngày mùng 3/5 âm lịch), 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà đã cử hành Lễ Giỗ Đức đại vương Lê Khôi lần thứ 567 tại đền Chiêu Trưng với nghi thức gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo được tính tôn nghiêm, trang trọng phù hợp với thuần phong mỹ tục văn hoá tâm linh của nhân dân trên địa bàn.

Tướng quân Lê Khôi là cháu gọi Lê Lợi bằng chú ruột. Ông là một danh tướng tài ba, là một trong 35 công thần khai quốc có mặt trong Hội Thề Lũng Nhai. Ông làm quan trải qua 3 đời vua nhà Lê.


Năm 1446, phụng mệnh vua Nhân Tông, cầm quân đi đánh Chiêm Thành, trên đường trở về ông bị bệnh nặng, đoàn chiến thuyền đến Cửa Sót dưới chân núi Nam Giới thì ông mất. Triều đình làm quốc tang thi hài ông an táng tại chóp núi Long Ngâm và cho lập đền thờ tại đó hàng năm quốc tế truy phong.

Lễ Giỗ Đại vương Lê Khôi lần thứ 567 tại đền Chiêu Trưng

Chủ tế huyện Thạch Hà khai trống cử hành lễ tế.


Năm 1487, ông được vua Lê Thánh Tông tặng phong “Chiêu Trưng đại vương”. Để tưởng nhớ công lao của vị tướng quân này, Lễ hội Đền thờ Lê Khôi được tổ chức vào ngày vào ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 âm lịch hàng năm (ngày giỗ đại vương Lê Khôi). Tuy nhiên, năm nay, do năm lẻ, nhân dân hai huyện Thạch Hà và Lộc Hà chỉ tổ chức Lễ giỗ.


Lễ giỗ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 âm lịch hàng năm, trong đó, Ngày mùng một gồm các nghi thức khai lễ, ngày mùng 2 rước kiệu và đồ tế khí, ngày mùng 3 lễ giỗ chính.

Lễ Giỗ Đại vương Lê Khôi lần thứ 567 tại đền Chiêu Trưng

Dâng lễ vật


Chiều ngày 9-6 (tức ngày 2-5Al), các xã Thạch Bằng, Thạch Kim Mai Phụ và Thạch Bàn tổ chức rước kiệu và đồ tế khí về đền để tổ chức lễ giỗ. Lãnh đạo hai huyện Thạch Hà và Lộc Hà và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn đã tổ chức khai trống, dâng hương, cử hành tế lễ trước ngày giỗ Đại vương Lê Khôi lần thứ 567 tại đền Chiêu Trưng với nghi thức gọn nhẹ và tôn nghiêm nhằm cầu may trời đất phù hộ độ trì cho nhân dân hai huyện Thạch Hà và Lộc Hà luôn bình an sức khoẻ, mưa thụân, gió hoà, trờì yên, biển lặng, mùa màng lúa khoai tươi tốt, vạn sự khởi lạc thông hanh để tập trung nguồn lực xây dựng quê hương huyện nhà ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới.

Lễ Giỗ Đại vương Lê Khôi lần thứ 567 tại đền Chiêu Trưng

Rước kiệu và đồ tế khí về đền


Theo ông Nguyễn Lương Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết, đã có hàng vạn du khách thập phương đến vãn cảnh dâng hương tưởng niệm tại cửa đền. Thạch Hà đã chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ NNTT và giám sát ATVSTP chặt chẽ đối với các hoạt động dịch vụ, giải khát ăn uống nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du khách.


Quang Sáng

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP