Thế giới

Lào phong tỏa thủ đô Vientiane vì ca COVID-19 tăng mạnh

Chính quyền Vientiane của Lào ban hành lệnh cấm ra vào thủ đô, đồng thời cấm di chuyển tại 4 quận nội thành từ ngày 19-9 đến 30-9 vì số ca bệnh COVID-19 đang tăng cao.

Một góc thủ đô Vientiane, Lào - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo báo Vientiane Times, 4 quận phong tỏa là Chanthaboury, Sisattanak, Sikhottabong và Xaysettha. Ngoài ra, 3 quận ngoại thành Xaythany, Hadxayfong và Naxaythong bị phong tỏa một phần.

Binh sĩ và cảnh sát sẽ đứng gác ở nhiều chốt tại thủ đô để kiểm tra giấy tờ người đi đường. Tất cả dịch vụ vận tải hành khách đã ngưng hoạt động.

Với mỗi hành vi vi phạm, cá nhân sẽ bị phạt 3 triệu kip (hơn 7 triệu đồng), còn các tổ chức như doanh nghiệp sẽ bị phạt 10 triệu kip (hơn 23 triệu đồng).

Trong ngày 19-9, Lào ghi nhận 371 ca mắc mới COVID-19, với 303 ca cộng đồng. Trong số đó thủ đô Vientiane chiếm 225 ca cộng đồng.

Ngày 18-9, Lào ghi nhận 467 ca bệnh mới, bao gồm 384 ca cộng đồng. Trong đó, 265 ca cộng đồng được ghi nhận ở Vientiane, mức lây nhiễm cao nhất từng được ghi nhận ở thủ đô.

Hơn 90% ca cộng đồng ở Vientiane liên quan đến nhà máy may mặc ở quận Chanthaboury. Trong ngày 18-9, có 260 trong số hơn 1.000 công nhân làm việc tại nhà máy này xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo số liệu từ worldometers, tính tới ngày 19-9, Lào ghi nhận 19.185 ca bệnh COVID-19 và 16 ca tử vong.

Tác giả: MINH KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

  Từ khóa: Vientiane , COVID-19 , phong tỏa , Lào

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP