Giáo dục

Làm rõ nguyên nhân hơn 100 học sinh ở Hải Dương nghỉ học

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hơn 100 học sinh trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) nghỉ học trong thời gian ngắn.

Liên quan sự việc hàng chục học sinh trường Tiểu học Cẩm Thượng (phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, phải nghỉ học, tối 27/9, Phòng GD&ĐT TP Hải Dương cho biết, nguyên nhân học sinh ốm, nằm viện không xuất phát từ thực phẩm ăn bán trú trong trường.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban giám hiệu trường Tiểu học Cẩm Thượng, ngày 23/9, nhà trường có 3 học sinh nghỉ học, trong đó có 1 học sinh ăn bán trú.

Ngày 24/9 có 12 học sinh nghỉ học (2 học sinh nghỉ học học từ 23/9), trong đó có 8 học sinh ăn bán trú. Ngày 25/9 có 12 học sinh nghỉ học (4 học sinh nghỉ học từ 24/9), trong đó 7 học sinh ăn bán trú.

Ngày 26/9 có 65 học sinh nghỉ học (2 học sinh nghỉ học từ 24/9, 7 học sinh nghỉ từ 25/9), trong đó có 39 học sinh ăn bán trú.

Các học sinh trên nghỉ học đều được phụ huynh báo ốm.

Trường Tiểu học Cẩm Thượng. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Cũng theo báo cáo của nhà trường, ngày 27/9 có 50 học sinh nghỉ học (1 học sinh nghỉ từ 24/9, 1 học sinh nghỉ từ 25/9, 13 học sinh nghỉ từ 26/9), trong đó có 25 học sinh ăn bán trú.

Như vậy, tính đến 15h ngày 27/9, trường Tiểu học Cẩm Thượng có 108 học sinh nghỉ học (trong đó có 60 học sinh ăn bán trú), 4 học sinh nhập viện với hiện tượng đau bụng, bị nôn và hơi sốt, không tiêu chảy. Trong đó có 1 học sinh xuất viện, 1 học sinh sẽ xuất viện vào 28/9, còn 2 học sinh bệnh viện chưa thông báo ngày xuất viện.

Ngay khi nắm bắt tình hình, Phòng GD&ĐT TP Hải Dương yêu cầu nhà trường giữ nguyên hiện trạng các mẫu thức ăn được lưu của ngày 25/9, đồng thời báo cáo sự việc lên các đơn vị liên quan.

Đoàn liên ngành gồm Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng, Phòng GD&ĐT TP Hải Dương cũng xuống trường làm việc. Theo kết luận sơ bộ ban đầu tại biên bản làm việc của đoàn liên ngành, nguyên nhân học sinh ốm, nằm viện không xuất phát từ thực phẩm ăn bán trú trong trường.

Phòng GD&ĐT TP Hải Dương hiện vẫn đang cùng nhà trường theo dõi tình hình, thăm hỏi học sinh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP