Cộng đồng mạng

Kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhà văn Gào bị phạt 25 triệu đồng?

Shop kinh doanh mỹ phẩm của tác giả Gào mới đây đã xuất hiện trong bảng xử phạt hành chính lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm và bị buộc tiêu hủy sản phẩm, tháo gỡ các loại quảng cáo có liên quan.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ nữ nhà văn Gào thường xuyên tổ chức thanh lý mỹ phẩm với những lời giới thiệu "có cánh" và nhận được sự ủng hộ mua hàng từ người hâm mộ trung thành.

Tuy nhiên mới đây, thương hiệu mỹ phẩm do nhà văn Gào kinh doanh vừa có tên trong danh sách xử phạt hành chính lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm trong tháng 6/2020 trên website của Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh.

Thương hiệu mỹ phẩm của Gào bị phạt vì không có nguồn gốc xuất xứ, buộc phải tiêu hủy. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Trong mục xử phạt có ghi rõ, thương hiệu Dược - Mỹ phẩm của tác giả Gào vi phạm quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước và kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Do đó, thương hiệu này sẽ bị xử phạt 25 triệu đồng, buộc phải tiêu hủy tất cả các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời phải tháo gỡ các quảng cáo có liên quan.

Nhà văn Gào.

Thông tin mỹ phẩm không rõ nguồn gốc của tác giả Gào bị buộc tiêu hủy nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo thành viên mạng.

Phía nữ nhà văn sau đó đã có một bài chia sẻ khá dài, cho biết sự việc đã diễn ra cách đây vài tháng và khẳng định rằng có người tìm cách vu khống và hãm hại mình.

"Vì những người không liên quan luôn không ngừng nghỉ công kích Thanh bằng nhiều hình thức khác nhau, nên Thanh chỉ còn cách cố gắng và bảo vệ bản thân mình. Họ cũng giúp Thanh bài học rằng luôn phải cẩn trọng trong mọi việc. Trước đây, Thanh là người khá đơn giản và vô tư. Bây giờ cũng vẫn là người như vậy thôi, nhưng đời dẫm đạp nhiều rồi nên cẩn thận hơn được một tẹo" - nhà văn Gào chia sẻ.


Bên dưới, nhà văn Gào còn chia sẻ ảnh chụp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của các loại mỹ phẩm đang bán, tuy nhiên, cộng đồng mạng lại phát hiện giấy tờ này đã hết hạn cả năm và gửi kèm lời nhắc đăng ký mới. Trả lời bình luận "nhắc nhẹ" của người theo dõi, nữ nhà văn "xéo xắt": "Đăng ký mới rồi chờ tí lấy lại, không phải nhắc ạ!".

Tác giả: V.LINH

Nguồn tin: hoahoctro.tienphong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP