An Ninh Hình Sự

Khởi tố hình sự 3 phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Chiều ngày 28-3, Đại tá Nguyễn Đức Cường Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra mở rộng đối với 3 đối tượng công tác tại Báo Kinh Doanh và Pháp luật về hành vi lợi dụng danh nghĩa nhà báo cưỡng đoạt tài sản…

Chiều ngày 28-3, Đại tá Nguyễn Đức Cường Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra mở rộng đối với 3 đối tượng về hành vi lợi dụng danh nghĩa nhà báo cưỡng đoạt tài sản (Báo CAND đã đưa tin) đối với: Phan Văn Thương, 43 tuổi, ĐKTT tổ 31 phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân; Phạm Văn Tân, 27 tuổi, ĐKTT xã Trường Thọ; Phan Thành Long, ĐKTT xã Thái Sơn, cùng huyện An Lão, và cùng làm việc tại VP đại diện Báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng.

Trước đó vào 17h10 ngày 24-3 sau thời gian theo dõi, Công an quận Hồng Bàng TP Hải Phòng đã bắt quả tang Phan Thành Long có hành vi cưỡng đoạt tiền của bà Đào Thị Đài trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Các đối tượng.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã bắt , khám xét khẩn cấp Thương và Tân, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: trong thời gian dài Thương chỉ đạo Tân và Long tìm các tổ chức và cá nhân có vi phạm về quản lý xã hội, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, sau đó đe dọa sẽ đăng báo nếu không chi tiền cho chúng. Tiền thu về Thương hưởng phần trăm.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã ký Quyết định số 434/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT03798 kỳ hạn 2016-2020 của Thương được cấp tại Báo Kinh doanh và Pháp luật. Lý do là vì Thương đã bị xử lý kỷ luật cách chức Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh doanh và Pháp luật tại thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, Bộ TT&TT cũng yêu cầu Tổng biên tập Báo Kinh doanh và Pháp luật có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Phan Văn Thương nộp về Cục báo chí, Bộ TT&TT trước ngày 11-4.

H.T – Văn Thịnh / Theo báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP