Trong nước

Hương Khê: Đ/c Trần Ngọc Tăng – Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội (Quốc hội) về thăm và làm việc tại huyện

Ngày 14 tháng 7 năm 2014 đồng chí Trần Ngọc Tăng – Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội (Quốc hội), nguyên Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam đã có cuộc làm việc với UBND huyện về tình hình các vấn đề xã hội trên địa bàn như: việc trợ giúp nhân đạo, các chính sách xã hội, tình hình chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, thảm họa, công tác giáo dục – đào tạo, cơ sở hạ tầng, đời sống của Nhân dân…

          Tham dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Bùi Văn Bốn – Ủy viên BTV TW Hội CTĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí cán bộ Hội CTĐ tỉnh; đồng chí Hoàng Công Lý – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Phan Thị Điều – Ủy viên Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng: Lao động- TB&XH, Y tế, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.
Tại cuộc làm việc lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội và những khó khăn, vướng mắc mà Nhân dân phản ánh. Hương Khê là địa phương hàng năm thường xảy ra thiên tai, lũ lụt làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân, kính đề nghị đồng chí Trần Ngọc Tăng – Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội (Quốc hội), Hội chữa thập đỏ Trung ương; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có sự quan tâm, giúp đỡ Nhân dân Hương Khê và đề nghị với Quốc Hội quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng như: Cầu qua sông ở các xã: Phương Mỹ, Hương Thủy, Phúc Trạch, Lộc Yên; hỗ trợ xây dựng nhà Chòi tránh lũ cho Nhân dân vùng lũ; Trụ sở làm việc từ huyện đến cơ sở; chế độ chính sách đối với đồng bào Dân tộc; cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa thôn sau sáp nhập…
Đồng chí Trần Ngọc Tăng – Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội (Quốc hội) bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ và Nhân dân huyện Hương Khê, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của UBND huyện, trình Quốc Hội xem xét. Tiếp tục tham mưu đề xuất với Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, giúp đỡ Nhân dân huyện Hương Khê phát triển sản xuất ổn định đời sống, vươn lên xây dựng quê hương.

Đinh Công Tịu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP