Văn hoá Dân gian

Hồng Lĩnh: Tổ chức lễ Vu lan báo hiếu nhân rằm tháng 7 năm 2015

Để tỏ lòng thành kính đối với đức Phật và công cha nghĩa mẹ sinh thành và dưỡng dục, vào ngày 26 tháng 8 năm 2015 (tức ngày 13 tháng 7 âm lịch) , tại chùa Long Đàm, Ban trị sự phật giáo thị xã Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu, chương trình bông hồng cài áo.

hatinh24h 01

Đến dự có đại diện Ban trị sự Hội Phật giáo Tỉnh, các đồng chí Nguyễn Văn Hổ – Chủ tịch UBND thị xã, Phan Thị Hồng Xoan – PCT HĐND thị xã, Lê Văn Bình –PCT UBND thị xã; Lê Bá  Lợi – Chủ tịch UBMTTQ thị xã cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, các phòng, ban, ngành đoàn thể thị xã và các phường, xã cùng các tăng ni, phật tử trong và ngoài địa bàn.

Theo nghi thức, sau khi niệm phật cầu gia bị, các nghi lễ dâng hoa cúng dường, hoài niệm ngày Vu lan, phút tưởng niệm Tứ Trọng Ân, ý nghĩa cài hoa hồng được tiến hành. Đại diện Ban trị sự Hội phật giáo Tỉnh, cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã ghi nhận nỗ lực cố gắng của Ban trị sự Hội phật giáo Thị xã trong công tác xây dựng và phát triển Phật giáo tại địa phương, các tăng ni phật tử ở các Chùa Thiên Tượng, Long Đàm và các chùa trên địa bàn đã đoàn kết thống nhất, xây dựng môi trường văn hóa tâm linh lành mạnh, làm tốt công tác phật sự của thị xã ngày càng phát triển trong sự nghiệp phụng sự Đạo pháp và dân tộc. Thời gian qua, với chức năng nhiệm vụ được giao, Ban trị sự Hội phật giáo thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm, các tăng ni phật tử trong và ngoài địa bàn kêu gọi các dự án, nhà đầu tư, quyên góp tiền, ngày công để tu bổ, tôn tạo lại các Chùa trên địa bàn với số vốn hàng chục tỷ đồng, đầu tư mua sắm các đồ thờ tự…, đồng thời trao hơn 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vươn lên học giỏi.

Nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu năm 2015, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và thị xã Hồng Lĩnh cũng đã nhắn nhủ với các tăng ni, phật tử và bà con Nhân dân phải vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ của đời thường, đoàn kết thương yêu nhau để có cuộc sống thanh bình, học tập công tác tốt, làm những việc nhỏ nhất để báo hiếu cha mẹ, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, tiến bộ và hạnh phúc góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Thu Hằng –Đức Diên 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP