Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Vnexpress Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Vnexpress

Cuối năm 2014, trong phiên sơ thẩm, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, bác sỹ khoa Ngoại – Bệnh viện Bạch Mai, chủ cơ sở Thẩm mỹ Cát Tường) đã bị tuyên 19 năm tù với các tội danh Vi phạm quy định về khám chữa bệnh và xâm phạm thi thể. Ngoài ra, đồng phạm của bác sỹ Tường phải nhận mức án 33 tháng tù.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, nội dung bản cáo trạng đã được thay đổi, theo hướng tăng hình phạt đối với chủ cơ sở thẩm mỹ nói trên. Theo đó, tháng 5/2013, bác sỹ Tường mở cơ sở Thẩm mỹ Cát Tường trên đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Dù chưa được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ngày 19/10/2013, ông Tường đã tiến hành hút mỡ ở bụng, sau đó bơm vào ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền, làm chị này tử vong sau đó.

Khoảng 23h30 phút cùng ngày, Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện) cùng Tường khiêng xác chị Huyền, định bỏ lại Bệnh viện Bưu Điện. Tuy nhiên, khi đến cổng bệnh viện, thấy đông người qua lại, Khánh đề xuất mang thi thể chị Huyền đi vứt. Ông Tường đồng ý, cùng Khánh quẳng thi thể chị Huyền xuống sông Hồng.

Được biết, sau khi kết thúc phiên sơ thẩm, chỉ có vị bác sỹ chống án xin giảm nhẹ hình phạt.

Tiền Phong