Tin trong nước

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Bắc Giang

Vụ cháy xưởng may tại Bắc Giang khiến hơn 200 chiếc xe máy cháy rụi, hàng nghìn công nhân chạy tán loạn, đội cứu hỏa phải làm việc vất vả để dập tắt đám cháy.

Chiều 6/4, lửa bùng lên từ khu vực phát điện của xưởng may rồi lan sang khu chứa vải của Nhà máy may Hà Phong ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Hơn 2.000 công nhân đang tháo chạy ra ngoài, không ai bị thương. Ảnh: website Chính phủ

Lực lượng cứu hỏa làm việc suốt đêm, đến 10 hôm nay, đám cháy cơ bản được dập tắt. Khói vẫn bốc lên nghi ngút, một số nơi lửa vẫn cháy.

Theo Công ty may Hà Phong, khu vực cháy rộng khoảng 3 ha. Tài sản tại các xưởng, kho chứa vải và quần áo đều bị thiêu rụi. Nhà chức trách cho biết, nếu kéo được hết các cuộn vải ra, trong sáng hôm nay, lửa sẽ bị khống chế.

Khoảng 2.000 xe máy, xe đạp tại nhà để xe 3 tầng bị thiêu rụi. Tòa nhà sau nhiều tiếng ngâm trong lửa đã đổ sập.

Viện khoa học hình sự sáng nay đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Nhiều chiến sĩ tham gia cứu hỏa cho biết chưa từng dập đám cháy nào lớn như vậy. Công an Bắc Giang cũng xác nhận đây là vụ cháy lớn nhất trong tỉnh từ trước tới nay, tuy nhiên thiệt hại chưa xác minh được.

Bên ngoài khu vực cháy là ruộng lúa. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến theo dõi.

Theo Bá Đô (VnExpress)

VNE

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP