TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Xử lý 6 tàu cá khai thác hải sải trái quy định

Hải Đội 2 phối hợp với các đồn Biên phòng tuyến biển vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển, qua đó bắt và xử lý 6 tàu giã cào khai thác hải sản trái phép trên biển.

Cặp tàu cá QNg 92018 TS và QNg 92103 TS bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa Sót bắt giữ, xử lý

6 tàu cá bị bắt giữ, xử lý gồm: QNg 92018 TS và QNg 92103 TS (do ông Nguyễn Cân làm chủ thuyền), QNg 92103 TS và QNg 92018 TS (do ông Mai Văn Huân làm chủ thuyền), QNg 92435 TS và QNg 92710 TS (do ông Nguyễn Văn Em làm chủ thuyền).

Các chủ thuyền này đều trú tại Nghĩa An, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, dùng giã cào khai thác hải sản trên biển trái quy định, vi pham vùng khai thác thủy sản.

Được biết mỗi lần dùng giã cào khai thác hải sản vùng lộng, sẽ có 3 – 8 tấn cá, tôm, cua ốc… từ lớn đến nhỏ được kéo lên tàu.

Theo lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, lực lượng sẻ tiếp tục tăng cường, tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đặc biệt, sẽ kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm khai thác hải sản trên biển, hủy diệt, môi trường biển, dùng chất nổ, kích điện đánh bắt hải sản và các tàu giã cào hoạt động trái quy định vùng khai thác tại vùng biển Hà Tĩnh.

Minh Toàn/ Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP