Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Trại lợn xả thải đen ngòm ra khu dân cư, địa phương lúng túng

Trại lợn của gia đình ông Nguyễn Xuân Hiệp ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gây ô nhiễm, ngang nhiên xả thải ra môi trường nhiều lần trước sự lúng túng của địa phương.

Nước thải đen ngòm từ trại lợn của ông Hiệp chảy tràn ra đường thôn Phổ Cường- xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh). Ảnh: Đình Khánh

Ngày 26.10, ông Nguyễn Đình Khánh, thôn Phố Cường, xã Gia Phố (huyện Hương Khê - Hà Tĩnh) thông tin: “Trại lợn của gia đình ông Nguyễn Xuân Hiệp đóng trên địa bàn tiếp tục xả nước đem ngòm tràn ra đường, gây ô nhiễm làm dân chúng tôi khốn khổ”.

Ông Khánh cho biết đây không phải là lần đầu tiên, mà đã rất nhiều lần, kéo dài từ nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2019, trại lợn của gia đình ông Nguyễn Xuân Hiệp nằm ngay trong khu dân cư xả nước đem ngòm, bốc mùi hôi thối làm cuộc sống bà con xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Năm 2019, UBND xã Gia Phố đã làm việc với ông Nguyễn Xuân Hiệp 9 lần, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Tháng 3/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính ông Hiệp 52 triệu vì hành vi gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu khắc phục hậu quả; nhưng đến nay, sau hơn 6 tháng, ông Hiệp không nộp phạt, không khắc phục được hậu quả.

Ngày 26.10, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Viết Long – Chủ tịch UBND xã Gia Phố cho biết có sự việc hộ ông Nguyễn Xuân Hiệp chăn nuôi lợn tại trang trại gia đình xả thải ra môi trường. “Xã đã tiến hành lập biên bản, Phòng TNMT huyện Hương Khê đang trong quá trình xử lý” – ông Long nói.

Trại lợn ngang nhiên xả thải trước sự bất lực của cơ quan chức năng. Ảnh: Đình Khánh

Ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết để xử lý dứt điểm gia trại lợn ông Nguyễn Xuân Hiệp ở xã Gia Phố, phải thực hiện phương án di dời. “Hiện, hộ ông Hiệp đã san gạt mặt bằng, khởi công xây dựng trại lợn ở vị trí khác để di chuyển đàn lợn, nhưng do mưa lũ nên phải tạm dừng” – ông Kỳ nói.

Về việc ông Hiệp liên tục vi phạm, xả thải ra môi trường không bị xử phạt, ngăn chặn, ông Phan Kỳ cho biết trước mắt tập trung cho ông Hiệp di dời trại lợn ra vị trí khác, xa dân cư, còn việc xử lý các vi phạm sẽ tiến hành sau.

Trước đó, do bức xúc với việc trang trại lợn ông Hiệp xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng không bị đình chỉ hoạt động, chị Nguyễn Thị Huấn (người dân xã Gia Phố) đã treo 2 băng rôn có nội dung: “Đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc di dời trại lợn của anh Hiệp để cứu lấy người dân vô tội” và: “Cuộc sống của người dân chúng tôi đang bị đảo lộn vì trang trại lợn của anh Nguyễn Xuân Hiệp”.

Chị Huấn còn mua một bộ camera giám sát lắp trên núi chĩa vào trại lợn, một màn hình lớn mở thường xuyên 24/24 để giám sát tình hình ô nhiễm.

Được biết, hộ ông Nguyễn Xuân Hiệp tự xây dựng gia trại chăn nuôi lợn từ 2014, không có giấy phép, đề án. Sau hộ này tăng đàn, hệ thống xử lý môi trường bị quá tải dẫn đến gây ô nhiễm. Năm 2019, xã Gia Phố làm việc với gia đình ông Hiệp, phạt hành chính và yêu cầu dời trại lợn ra khỏi khu dân cư trước ngày 30.6. Đến nay, ông Hiệp không thực hiện và tiếp tục xả thải gây ô nhiễm khu dân cư.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP