Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Tóm gọn ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Vào ngày 11/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã triệt xóa một ổ nhóm trộm cắp xe máy liên huyện, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 06 đối tượng gồm: Trần Bảo Trọng (sinh năm 1999, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh), Hồ Huy Hoàng (sinh năm 1999, trú tại phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh), Trần Quốc Hải (sinh năm 1999, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh), Phạm Tuấn Vũ (sinh năm 1999, trú tại phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1998, trú tại phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh).

Công an huyện Kỳ Anh vừa bắt giữ 6 đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Trước đó, tại địa bàn huyện Kỳ Anh xảy ra liên tiếp nhiều vụ trộm cắp xe máy, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành xác lập Chuyên án mang bí số XM1016 để tập trung lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng các mũi trinh sát để đấu tranh và làm rõ vụ án. Quá trình điều tra, Công an huyện Kỳ Anh nhanh chóng xác định nghi phạm và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nhóm đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, 6 đối tượng trên khai nhận đã thực hiện tổng cộng 10 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 8 vụ trên địa bàn huyện Kỳ Anh, 1 vụ trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh và 01 vụ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Các đối tượng trên thường chia thành từng cặp, chạy xe máy trên dọc các tuyến đường quốc lộ, đường thôn xóm trong khoảng thời gian từ 22h – 24h đêm, thấy nhà nào sơ hở liền lẻn vào phá khóa để trộm xe. Những xe máy trộm được đều bị chúng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 7 chiếc xe máy

Hiện Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG LOAN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP