Pháp luật

Hà Tĩnh: Nhóm thanh niên chặn xe trả thù, chém nhầm người đi đường

Thấy chiếc xe máy chạy tới, nhầm tưởng là "đối phương", nhóm thanh niên đã chặn xe dùng hung khí đánh, chém vào đầu, lưng, mặt khiến nạn nhân phải nhập viện, chịu thương tích nặng.

Chiều ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh cho hay, đơn vị vừa ra quyết định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến, chém nhầm người gây thương tích nặng.


Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh, khoảng 21h30 ngày 2/7, anh Nguyễn Xuân Duy (sinh năm 1999, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe máy một mình đi từ đường Nguyễn Thị Bích Châu về hướng xã Kỳ Hải thì bị một nhóm đối tượng đi trên 1 xe ô tô và 3 - 4 xe máy đuổi theo, chặn ép xe về bên phải đường.

Sau đó, các đối tượng sử dụng kiếm, gậy sắt, gậy gỗ chém, đánh vào vùng đầu, vùng lưng, vùng mặt của anh Duy.

Hậu quả, anh Duy bị gãy xương bàn tay trái, vết thương ở đỉnh đầu dài 6 cm, sâu 0,5 cm, khâu 4 mũi; ngón tay trái bị rách 3cm, sâu 0,5 cm, khâu 3 mũi…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp Công an xã Kỳ Hải tiến hành các biện pháp điều tra, sau đó xác định 6 đối tượng gây ra vụ việc trên, gồm: Trương Thế Toàn, Phan Văn Hải (SN 1998), Lê Duy Khánh (SN 1993), đều ở phường Hưng Trí - TX Kỳ Anh; Lê Văn Đông (SN 1997) ở xã Kỳ Thư - huyện Kỳ Anh; Hà Văn Kỳ (SN 1992) ở xã Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên; Tăng Văn Lực ở xã Kỳ Tân - huyện Kỳ Anh.

Qua điều tra, công an xác định, vào đêm 30/6, Trương Thế Toàn (SN 1998) đi chơi tại xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trú tại xóm 9 và bị nhóm thanh niên này đánh bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Chiều 2/7, nhận thông tin nhóm Kỳ Hà đánh mình trước đó đang đi hát tại quán Karaoke Hai Thủy (thị xã Kỳ Anh), Toàn đã gọi người và lấy hung khí như: kiếm, gậy, tuýp… để đánh nhóm người Kỳ Hà.

Khi phát hiện nhóm thanh niên Kỳ Hà, Toàn và một số người đi theo đã đuổi đánh, song, nhóm này kịp lên xe máy bỏ chạy, một số chạy vào trong quán nên nhóm của Toàn không đánh được.

Sau đó, nhóm của Toàn đi ra khu vực sân bóng gần một ngã ba để chặn đầu đối phương.

Vào thời điểm đó, anh Nguyễn Xuân Duy đi qua đã bị 6 đối tượng trên chém nhầm.

Hậu quả, anh Duy bị nhiều vết thương trên cơ thể; tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.

Cả 6 đối tượng bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”

Được biết, trong số các đối tượng tham gia “hỗn chiến”, có 5 đối tượng có tiền án; nhiều đối tượng sử dụng ma túy.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP